Tọa đàm về “siêu phẩm” mới của nhà văn Đặng Thân

07/01/2013 07:40 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Nhân dịp ra mắt cuốn sách Dị-nghị-luận Đồng-chân-dung của nhà văn Đặng Thân, Công ty sách Thái Hà kết hợp cùng Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức buổi tọa đàm Dị-nghị-luận Đồng-chân-dung: Bầu trời trong giọt nước, thời gian diễn ra vào lúc 18h00 ngày 9/1 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Tọa đàm với sự tham gia của các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học hàng đầu: PGS.TS La Khắc Hòa (ĐH Sư phạm Hà Nội), PGS.TS Trần Ngọc Vương (ĐH KHXH&NV), PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp (Viện trưởng Viện Văn học) và tác giả Đặng Thân, nhà văn Phạm Xuân Nguyên dẫn chương trình.

Theo nhà thơ Nguyễn Bảo Chân thì đọc văn Đặng Thân, có lẽ phải bỏ thói quen dung túng ngôn ngữ chuẩn tắc, mà phải “xuyên” qua cái vỏ của nó, bằng bất cứ giá nào, để thấu tận lõi, phải “sang sông”. Đồng quan điểm trên, nhà phê bình văn học Lã Nguyên nhận xét: “Đặng Thân là một chủ thể khác; vượt lên trên những chủ thể chấn thương. Đặng Thân là một vũ trụ khác; vũ trụ vượt ra ngoài mọi cõi buồn vui. Đặng Thân là một tiếng nói khác; tiếng nói không lẫn vào dàn sắc giọng đám đông”.

Đặng Thân được coi là hiện tượng hiếm hoi tiêu biểu cho văn học hậu hiện đại Việt Nam. Cuốn sách mới Dị-nghị-luận Đồngchân- dung được đánh giá là “siêu phẩm” mới của nhà văn Đặng Thân, là tác phẩm in đậm cái nhìn khác biệt, được kỳ vọng mang lại giá trị mới, hơi thở mới cho văn chương Việt Nam.

Đông Phương Hồng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm