Tin chồng, tham ô 311 triệu đồng

18/01/2010 18:41 GMT+7 | Pháp luật

 (TT&VH Online) - Chiều ngày 17/1/2010 các chiến sỹ công an Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 15) công an Tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Anh Đào tại phòng riêng của dãy nhà trọ mà thị đang cư trú.

Qua điều tra Anh Đào trong thời gian làm kế toán trưởng trường tiểu học Hồng Sơn (TP Vinh) đã tham ô ngân sách của trường trong nguồn kinh phí  xây dựng cơ bản và mập mờ trong việc chi trả lương của các đồng nghiệp.

Với chức vụ kế toán trưởng của trường tiểu học Hồng Sơn, thị đã nhiều lần qua mặt ban giám hiệu lập chứng từ giả đồng thời mạo danh chữ ký của Hiệu trưởng để rút tiền tại kho Bạc nhà nước lên đến 311 triệu đồng. Đến tháng 5 /2009 BGH nhà trường phát hiện và báo lên Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 15) công an tỉnh Nghệ An điều tra đồng thời Sở giáo dục Nghệ An ra quyết định đình chỉ công việc để phục vụ điều tra.

Đáng nói số tiền tham ô ngân quỹ đó thị lại mang về để chồng sử dụng vào mục đích riêng, đến khi sự việc bể vỡ chồng thị đã cao chạy xa bay không một lần liên lạc, còn gia đình đã có tính chất khắc phục hậu quả khi đã có nộp đền số tiền mà thị đã tham ô của nhà nước.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm