Tìm về cội nguồn qua Đại hội sách cũ lần IV

27/02/2016 17:11 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 27 – 28/02, Đại hội sách cũ Hà Hội lần thứ IV sẽ được diễn ra tại 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Năm nay, ước tính Đại hội năm nay có khoảng hơn 50 ngàn đầu sách với sự tham gia Đại hội có 22 gian hàng của 15 đơn vị, cá nhân có danh tiếng trong lĩnh vực kinh doanh và trao đổi sách cũ.


Anh Nguyễn Đình Tùng - Chủ hiệu sách Tùng book cho rằng: “Sách cũ có cái hồn riêng của nó. Trong từng quyển sách cũ, với màu thời gian, với màu giấy, mùi giấy, năm xuất bản, nhà xuất bản khi cầm một cuốn sách lên tìm được một cuốn sách mà ta thích ta cần thì nó sung sướng vô cùng. Sách mới cũng rất tốt, rất đẹp nhưng nó vẫn không có được cái chất mà sách cũ vốn có.


Trong khuôn khổ Đại hội lần này, Alpha Books còn tổ chức triển lãm chủ đề: “Làng xã – Hương ước – Gia phả Việt Nam” trưng bày nhiều tài liệu quý hiếm về hương ước, gia phả của một số dòng họ nổi tiếng của Việt Nam.


Bác Hồ Văn Hậu - người luôn quan tâm đến các cuốn sách viết về lịch sử, Hương ước làng xã chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi đến với đại hội sách cũ, điểm mới và lạ của đại hội lần này là có các hương ước, gia phả các dòng họ từ các thời Lý, Lê, Hồ… đó là sự may mắn, tạo được sự tò mò với bạn đọc từ người già lẫn trẻ muốn tìm hiểu về cội nguồn của dân tộc".

Huyền Vũ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm