Tháo dỡ vòm cầu cạn Long Biên làm dãy quầy hoa

26/02/2009 16:07 GMT+7 | Đánh thức không gian

Cầu cạn đường sắt từ Long Biên về ga Hàng Cỏ, đoạn chạy qua phố Phùng Hưng là những vòm chân cầu.


Người Pháp thiết kế đoạn cầu cạn chạy trong thành phố nhất là đoạn này lại nằm tròng khu phố cổ rất hợp lý, ăn nhập được với không gian kiến trúc văn hóa phố cổ Hà Nội. Cụ thể là những vòm cầu cong và thành cầu đều ốp bằng đá đẽo. Cây cầu cạn trầm mặc tạo thêm một nét nhấn cho phố cổ mới đẹp làm sao.


Những năm thập kỷ 70, người Hà Nội đi kinh tế mới bỏ về, nhà ở không có nên đã dùng các vòm cầu để làm nơi sinh sống. Từ đó Nhà nước phải xây bịt lại các vòm cầu, thật là cực chẳng đã.

Việc xây bịt kín vòm cầu làm cho cảnh quan bị xấu đi rất  nhiều. Nên chăng phải trả lại vòm cầu bằng cách tháo dỡ phần xây lấp đó. Tháo dỡ xong sẽ sử dụng các vòm cầu này làm dãy quầy bán hoa tươi cho Hà Nội. Như thế vừa giải quyết được chỗ buôn bán cho các hàng hóa di động đồng thời tạo nên  một nét đẹp đặc trưng cho Hà Nội. Hà Nội sẽ có phố hoa tươi đẹp nhất Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Văn Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm