Thành viên AC/DC đối mặt án tù dài hơi vì tội dọa giết người

21/04/2015 22:13 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 21/4, tại tòa án New Zealand, Phil Ruddthành viên ban nhạc AC/DC đã thừa nhận tội danh dọa giết người và sở hữu ma túy trái phép.

Cụ thể, tay trống 60 tuổi chính thức xác nhận mình có những lời lẽ dọa giết người, đồng thời sở hữu cần sa và chất gây nghiện methamphetamine.

Tòa án thành phố Tauranga, nằm các Đông Nam Auckland 200 km, cho biết vụ dọa giết bắt nguồn từ một cơn giận của Rudd, do quá trình ra mắt album solo diễn ra không tốt đẹp.


Phil Rudd

"Vụ dọa giết chủ yếu xoay quanh một cuộc gọi điện thoại trong lúc ông ấy nóng giận” - Craig Tuck, luật sư của Rudd chia sẻ với các phóng viên bên ngoài tòa án. Rudd sẽ bị kết án vào cuối tháng Sáu tới.

Tay trống lừng danh đã sống ở Tauranga kể từ khi rời khỏi AC/DC hồi năm 1983. Tuy đã trở lại AC/DC vào năm 1994, Rudd vẫn sống tại New Zealand. Rudd sẽ không tham gia vào tour diễn thế giới của AC/DC, dự kiến khởi động từ tháng sau.

Phan Vân Anh
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm