Thành Lê: Tự tin về dòng nhạc kén người nghe

13/01/2013 06:37 GMT+7 | Âm nhạc

Theo đuổi dòng nhạc khá kén người nghe, nhưng giọng ca Sao Mai 2007 vẫn tự tin vì cát-xê tăng mỗi lần ra đĩa.

Lận đận trong việc ra album đầu tay Nơi ấy quê mình vào tháng 10/2008 do bị gãy chân và chia tay bạn trai, rồi vất vả ngày đêm để hoàn thành hai album QuêLặng trong năm 2011, nhưng Thành Lê lại cảm thấy rất mãn nguyện với niềm đam mê ca hát và dòng nhạc dân gian mà mình đang theo đuổi. Chọn thể loại nhạc vốn khá kén người nghe, giải nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2007 vẫn tự tin chia sẻ rằng mình có thể "sống tốt" với nghề: "Sau mỗi lần phát hành đĩa, cát-xê đi hát của tôi đều tăng lên".


Thành Lê ra mắt CD "Múc ánh trăng vàng" trong dịp đầu năm mới.

Trung thành với thể loại nhạc dân gian sau nhiều năm đi hát, Thành Lê đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Đối tượng khán giả của cô đa phần là những người có tuổi, có gu thưởng thức âm nhạc riêng. Họ luôn sẵn sàng ủng hộ cho Thành Lê chứ không phải chỉ hâm mộ một cách nhất thời và "hợp mốt". Vì lẽ đó, cô gái đến từ miền quê Hà Tĩnh đầy nắng gió dường như không hề cảm thấy lo lắng khi tiếp tục phát hành CD Múc ánh trăng vàng trong thời buổi kinh tế khó khăn. Trái lại, Thành Lê cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc và hy vọng: "Mỗi năm tôi sẽ cố gắng ra mắt một sản phẩm âm nhạc thật chỉnh chu, chất lượng để có thể gặp gỡ khán giả thường xuyên hơn".

Trong CD này, Thành Lê lại một lần nữa nhận được sự ủng hộ của nhạc sĩ Lê An Tuyên, đồng thời cũng là một Việt kiều tại Đức. Từ hai người xa lạ, Thành Lê và Lê An Tuyên có mối liên hệ đặc biệt nhờ dòng nhạc dân gian và dần dần trở nên thân thiết. Lê An Tuyên cũng chính là tác giả của ca khúc "Lời cỏ may" mà Thành Lê đã đưa vào album Nơi ấy quê mình. Lần này, Thành Lê quyết định chọn ca khúc mang âm hưởng dân gian "Thương ơi điệu ví" của Lê An Tuyên vào CD mới. "Thương ơi điệu ví" từng lọt vào liveshow 2 Bài hát yêu thích 2012. Ngoài ra, hơn nửa số bài trong tổng số 10 ca khúc của CD mới đều mang đậm chất dân gian như "Ân tình xứ Nghệ" (Hồ Hữu Thới), "Chiều ni ngoài nớ" (Hoàng Xuân Giang), "Mời anh về Hà Tĩnh" (Trần Hoàn)... Những ca khúc này rất phù hợp với giọng ca ngọt ngào của Thành Lê.


Đa phần ca khúc trong CD mới đều mang âm hưởng dân gian.

Đây cũng là lần đầu tiên Thành Lê quyết định đưa ca khúc "Xa khơi" (Nguyễn Tài Tuệ) vào CD. "Xa khơi" đã được rất nhiều ca sĩ hát nhưng không phải ai cũng thành công. Thành Lê từng chọn hát "Xa khơi" tại cuộc thi Sao Mai 2007 nhưng đến tận bây giờ cô mới đủ tự tin đưa ca khúc này vào CD dù cô rất thích. Thành Lê tâm sự rằng: "Tuy ca khúc quen thuộc nhưng khá khó hát, đòi hỏi ca sĩ không chỉ có giọng hát hay, kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có sự trải nghiệm, vì thế đến thời điểm làm CD này tôi mới đủ tự tin để đưa ca khúc 'Xa khơi' vào album".

Bên cạnh những ca khúc đậm chất dân ca thì một số bài hát khác cũng được Thành Lê xử lý và làm mới khá ấn tượng. Đó là "Nơi gặp gỡ tình yêu" (Hoàng Hiệp) khá bay bổng, nhẹ nhàng, "Thì thầm với dòng sông" (Thuận Yến) mang một màu sắc khác, "Mùa chim én bay" (Hoàng Hiệp) ngọt ngào và nghiêng sang chất dân ca đúng với giọng hát của Thành Lê.

Bài hát song ca duy nhất trong CD này chính là ca khúc chủ đề của album: "Múc ánh trăng vàng" (Hoàng Thi Thơ). Thành Lê mời Lê Anh Dũng – giải nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2007 hát cùng. Kỹ thuật điêu luyện, xử lý tinh tế và hòa giọng rất nhuyễn, Thành Lê và Lê Anh Dũng đã mang đến cho khán giả một ca khúc khá thú vị.

Thành Lê là một trong số hiếm hoi ca sĩ dòng nhạc dân gian liên tục ra đĩa và sản phẩm nào cô cũng làm rất cẩn thận, từ bài vở, phối khí, phòng thu đến thiết kế bìa đĩa, in ấn… rất chuyên nghiệp, rất kỹ càng. Vì thế những sản phẩm của cô gần đây như Quê, Lặng, và giờ đây là Múc ánh trăng vàng đều được đánh giá là những CD đẹp cả về hình thức lẫn nội dung.

Theo Kỳ Huy
VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm