Tháng 11, Hà Nội sẽ hoàn thành bộ 'Quy tắc ứng xử'

03/07/2015 06:27 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là thông tin được Sở VH, TT&DL Hà Nội báo cáo vào sáng 2/7, tại Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai chương trình 04- Ctr/TU (về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh). Theo đó, vào tháng 11 tới, bộ Quy tắc này sẽ chính thức được hoàn thiện, trước khi áp dụng trên thực tế.

Được Sở VH,TT&DL nhắc tới từ năm 2012, ý tưởng xây dựng một bộ quy tắc "chuẩn" cho cách ứng xử của các công dân Hà Nội đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Đặc biệt sau khi "Đề án Xây dựng Bộ quy tắc Ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" được trao giải “Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội” (Báo Thể thao & Văn hóa - TTXVN) đề tài này càng được dư luận quan tâm.


Bộ quy tắc ứng xử đang được trông đợi để áp dụng tại những nơi công cộng như thế này

Cũng vào năm 2012, đề án "Xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư" đã được Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa & gia đình (Sở VH,TT&DL Hà Nội)  phối hợp cùng khoa Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) triển khai nghiên cứu.

Được biết, phía soạn thảo đã thu thập khoảng 50.000 trang tư liệu (bao gồm luận văn, sách báo, nội quy cơ quan, văn bản pháp lý) và phát hơn 6.000 phiếu khảo sát để xây dựng Bộ quy tắc này. Dự kiến, khi áp dụng, Bộ quy tắc  sẽ đưa những tiêu chí, chuẩn mực cụ thể với 6 nhóm đối tượng như bệnh viện, doanh nghiệp, trường học, cơ quan hành chính... để từng bước chấn chỉnh tiêu cực, đồng thời khuyến khích phát triển nếp sống thanh lịch, giàu văn hóa tại Hà Nội.

Theo đề xuất của lãnh đạo Hà Nội tại Hội nghị, trong trường hợp chưa thể triển khai đồng bộ Bộ quy tắc ứng xử trên mọi nhóm đối tượng, phía soạn thảo có thể tính tới phương án thực hiện trước tại một vài lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục để vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm