Tây Ban Nha - Anh: Khẩu chiến trước giờ bóng lăn

12/06/2011 11:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một trong những tài năng hứa hẹn nhất của Tây Ban Nha đã chế diễu các đồng nghiệp đến từ Anh khi hai đội gặp nhau trong trận mở màn của giải vô địch châu Âu giành cho lứa tuổi dưới 21. Thiago cho rằng HLV Stuart Pearce đã mang đến Đan Mạch một đội hình "vô danh" và Tam Sư sẽ bị choáng ngợp trước phẩm chất kỹ thuật từ những chú Bò tót.

Thiago Alcantara nói chỉ biết đúng 2 cầu thủ người Anh cùng lứa tuổi với mình. Tài năng 20 tuổi của Barcelona tiết lộ anh và các đồng đội đều ngưỡng mộ Jack Wilshere của Arsenal và Micah Richards của Man City - những người mà Pearce để ở nhà.

Krkic, cầu thủ mà U21 TBN đặt nhiều kì vọng - Ảnh Getty

Tây Ban Nha đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch với sự góp mặt của 2 ngôi sao trẻ Javi Martinez và Juan Mata - những nhà vô địch thế giới tại VCK World Cup ở Nam Phi năm ngoái. Tất nhiên, chúng ta cũng phải kể đến bộ đôi Jeffren Suarez và Bojan Krkic của tân vương Barcelona cùng thủ thành David de Gea của Atletico Madrid.

"Những người mà chúng tôi thực sự biết là Jack Wilshere và Micah Richards, nhưng họ không có mặt tại đây", Thiago cười lớn, "Đó là tin tốt bởi vì cả 2 là những cầu thủ chất lượng. Richards là hậu vệ rất khá, trong khi Wilshere là cầu thủ xuất sắc nhất của họ. Những người còn lại, tôi và các đồng đội chưa bao giờ nghe tên".

Sau lời phát biểu đầy tính mỉa mai, Thiago, người đã săm lên cánh tay trong năm đầu tiên trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để kỷ niệm, tin chắc rằng Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng trong trận đấu. "Chúng tôi hy vọng sẽ thi đấu tốt và đánh bại họ bởi chúng tôi chơi thứ bóng đá ấn tượng hơn", Thiago quả quyết, "Tây Ban Nha là chuyên gia về giữ bóng, chuyền bóng và hơn thế nữa. Còn lối chơi của tuyển Anh thiên về việc đá chúng đi". Tiền vệ 20 tuổi này có thể sẽ sang xứ sương mù trong mùa giải tới nếu Barcelona gán anh cho Arsenal để làm giảm chi phí cho vụ chuyển nhượng Cesc Fabregas.

Marc Albrighton, cầu thủ chạy cánh của Aston Villa, bác bỏ ý kiến của đối thủ và cho rằng đó chỉ là lời khiêu khích rẻ tiền. Anh đối đáp lại rằng Tam Sư có nền tảng kỹ thuật cũng như là kỷ luật tốt hơn nhiều so với đối phương.

"Họ dĩ nhiên giỏi hơn chúng tôi trong suy nghĩ của họ", Albrighton phản pháo, "Nếu họ muốn nghĩ mình rất giỏi thì chúc may mắn bởi vì Tây Ban Nha không biết sẽ phải nhận điều gì vào thứ Hai. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng trong đội hình".

HLV Pearce đã chuẩn bị tâm lý lỹ lưỡng cho các học trò trước trận quyết chiến. Họ sẽ phải chịu đứng sự ức chế với việc bị đối phương kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian và nhìn kẻ thù đùa giỡn trước mặt mình. Dĩ nhiên, các kế hoạch phản công chớp nhoáng không thể thiếu. Tốc độ là vũ khí mà các cầu thủ trẻ trong tay Pearce có thể sử dụng. Đó là lý do tại sao chiến lược gia người Anh triệu tập Danny Rose của Tottenham và Scott Sinclair của Swansea City cho sơ đồ 4-3-3. 2 trong số 3 tiền đạo Daniel Sturridge, Albrighton và Danny Welbeck sẽ được lựa chọn. Tây Ban Nha cũng đang gặp rắc rối ở vị trí người gác đền. Mục tiêu theo đuổi của M.U, David de Gea, dính chấn thương nhẹ ở ngón tay cái và phải bỏ dở buổi tập hôm qua.

H.D

Đội hình dự kiến

U21 Anh (4-3-3): Fielding - Mancienne, Smalling, Jones, Bertrand - Henderson, Muamba, Rodwell - Sturridge, Wellbeck, Rose.

U21 Tây Ban Nha: De Gea - Azpilicueta, Montoya, Victor Ruiz, Didac - Thiago Alacantra, Martinez, Hererra - Mata, Bojan, Jeffren.

Bảng A

Các đội: Belarus, Iceland, Đan Mạch, Thụy Sỹ

Lượt trận đầu tiên

Ngày 12/6

Belarus - Iceland

Đan Mạch - Thụy Sĩ

Bảng B

Các đội: Czech, Ukraina, Anh, Tây Ban Nha

Lượt trận đầu tiên

Ngày 13/6

Czech - Ukraina

Anh - Tây Ban Nha


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm