Sớm làm rõ và xử lý nghiêm các bác sỹ đánh nhau trong phòng mổ

28/08/2009 10:18 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Tỉnh uỷ Hà Tĩnh vừa có công văn số 1121-CV/TU chỉ đạo Sở Y tế, Thành ủy Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm những cán bộ, bác sỹ, đảng viên có sai phạm xô xát tại phòng mổ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh ngày 22/8.

Bà Phan Thị Ninh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã quyết định đình chỉ công tác đối với bác sĩ Trần Phan Thiều, Trưởng Khoa ngoại tổng hợp, bác sĩ Nguyễn Việt Hùng và bác sĩ Trần Bàng Thống vì đã đánh bác sỹ Trần Đức Dũng, Phó trưởng Khoa ngoại tổng hợp.

Ngày 22/8, bác sĩ Trần Đức Dũng, Phó Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) mang theo máy chụp ảnh đi vào phòng mổ của khoa để quan sát, chụp ảnh, quay phim. Bác sĩ Trần Đức Dũng không xin phép trước nên khi vào quay phim, chụp ảnh liền bị bác sĩ Trần Phan Thiều, Trưởng Khoa ngoại tổng hợp và cũng là Trưởng ê kíp mổ hôm đó, phản đối quyết liệt và đuổi ra ngoài. Hai bên lời qua tiếng lại, bác sỹ Trần Phan Thiều và bác sĩ Nguyễn Việt Hùng, bác sĩ Trần Bàng Thống bỏ mặc bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ và lao vào đánh hội đồng. Hậu quả, bác sĩ Trần Đức Dũng bị đánh vỡ xương sống mũi, phải chuyển vào khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Đa khoa để chữa trị.

H.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm