Sơ tuyển Ngôi sao Việt và Nhân tố bí ẩn: Lại 'tấp nập' tìm kiếm tài năng

27/12/2013 07:45 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Liên tiếp hai cuộc thi tìm kiếm tài năng: Ngôi sao ViệtNhân tố bí ẩn diễn ra vòng sơ tuyển tại Hà Nội và TP. HCM. Liệu hai cuộc thi này có đem lại một “làn gió mới” sau một năm khán giả truyền hình no nê với loạt chương trình vừa lên sóng đã… nhạt?

Điểm chung của hai chương trình còn là thời điểm lên sóng được tuyên bố vào tháng 3/2014 trên VTV3.

Thí sinh 10X đi thi tài năng

Ngôi sao Việt có tên gốc: Lotte VK-Pop Super Star, là phiên bản của Hàn Quốc, thi tuyển tài năng ca hát và nhảy múa. Vòng sơ tuyển đầu tiên vừa diễn ra ở Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh. Số này đã được BTC tuyển chọn ngay từ vòng hồ sơ. Đa số thí sinh có mặt ở vòng sơ khảo Hà Nội của Ngôi sao Việt thuộc thế hệ 9X, đặc biệt có thí sinh sinh năm 2000, 2001.

Chia sẻ về chất lượng thí sinh, giám khảo khách mời - ca sĩ Phương Thanh - cho hay, chị bị “choáng” vì những tài năng âm nhạc mới của Ngôi sao Việt. “Có những em mới 12-13 tuổi mà đã có thể vừa đánh đàn, vừa hát với chất giọng sang sảng” – nữ ca sĩ nhận xét – “Không ít thí sinh đầy nội lực có thể đi đến hết cuộc thi. Hơn nữa, với thời gian đào tạo khá dài tại Hàn Quốc, tôi tin các em sẽ trở thành những ngôi sao thực thụ”.


Một nhóm nhạc trẻ luyện tập trước khi vào dự tuyển 'Nhân tố bí ẩn'

Còn sáng qua (26/12) tại TP. HCM, vòng Sơ tuyển chương trình The X-Factor – Nhân tố bí ẩn đã được bắt đầu. Hàng trăm bạn trẻ đã tham gia vòng sơ tuyển ngày đầu tiên và có thể con số tham gia sẽ đông hơn trong 2 ngày tới.

Khác biệt dễ thấy nhất là sự tham gia của các nhóm nhạc. Chương trình Nhân tố bí ẩn khác với Vietnam Idol, Giọng hát Việt ở chỗ có sự tham gia của các nhóm nhạc và điều này kéo theo sự quan tâm khá nhiều của các ban nhạc trẻ hiện nay. Họ tụ tập đông đảo và luyện thanh ngay trước giờ tuyển sinh.

Tuy nhiên, dù đông đảo và khác biệt nhưng các nhóm nhạc chưa chắc sẽ được chú ý bằng các thí sinh đơn lẻ. Trong hàng trăm thí sinh đăng ký dự sơ tuyển tại TP. HCM thì không ít trong số này đã “nhẵn mặt” ở các cuộc thi âm nhạc trước đó, như Pha Lê, Nguyễn Trần Trung Quân (Sao Mai-Điểm hẹn), nhóm It’s time band, Phạm Toàn Thắng (Bài hát Việt), Phú Luân (Giải 3 Tiếng hát Truyền hình 2009 và sau đó là Giọng hát Việt 2012), Nguyễn Ngọc Gia Bảo (Giọng hát Việt 2012)…

Khác biệt có tạo nên sức hấp dẫn?

Có thể nói, trong vòng 2-3 năm trở lại đây, khán giả Việt “bội thực” với hàng loạt cuộc thi tài năng, từ ca hát, nhảy múa, tới các màn trình diễn mạo hiểm. BTC của Ngôi sao Việt cho rằng, cuộc thi có nhiều khác biệt với các chương trình đã diễn ra. Không chỉ chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất, Ngôi sao Việt chịu trách nhiệm đào tạo họ thông qua mô hình đạo tạo của K-pop.

Cụ thể, 15 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tham dự vòng huấn luyện tại Hàn Quốc. Chỉ 7 thí sinh ưu tú nhất thể hiện được bản lĩnh, phong độ và tài năng trong thời gian huấn luyện tại Hàn Quốc được bước vào vòng chung kết để trình diễn trực tiếp trên sân khấu ở Việt Nam.

Trong khi đó, nhiều người từng rớt tại Vietnam Idol, Giọng hát Việt tiếp tục thử sức tại “Nhân tố bí ẩn” cho rằng format của chương trình này công bằng hơn và họ tin họ sẽ có cơ hội. Nhân tố bí ẩn cũng khác với các cuộc thi tìm kiếm tài năng đã diễn ra với 5 vòng thi: vòng thử giọng (trực tuyến và trực tiếp), vòng tuyển sinh nhà hát, vòng loại sân khấu, vòng loại tại nhà giám khảo và vòng biểu diễn trực tiếp.

Giọng hát Việt mùa thứ hai vừa qua đã không tìm được tài năng thực sự nổi bật. Ngôi sao Việt hay Nhân tố bí ẩn có làm được điều hơn thế hay không có lẽ vẫn còn là… bí ẩn.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng Ngôi sao Việt khu vực miền Trung sẽ bước vào vòng sơ tuyển lúc 9h sáng mai (28/12) tại Đà Nẵng. Trong hai ngày các thí sinh sẽ được thử giọng, trình diễn những năng khiếu đặc biệt cũng như chia sẻ những câu chuyện thú vị cùng các giám khảo Việt Nam - Hàn Quốc: Phương Thanh, John Huy Trần, Mario.


N.M - Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm