SHB.ĐN: Dám chơi, dám chịu

30/11/2013 15:24 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ phải đá AFC Cup 2014 trong trường hợp “người anh em” HN.T&T vượt qua vòng play-off AFC Champions League. Đó là thông tin vui với người hâm mộ sông Hàn nhưng hẳn đáng lo với lãnh đạo SHB.ĐN.

Theo mục tiêu đã sớm được đề ra, ở mùa giải 2014, đội bóng sông Hàn chỉ tham dự một đấu trường duy nhất là V-League nên không có lý do gì khiến thầy trò Huỳnh Đức không quyết tâm vô địch.

Mọi kế hoạch chuẩn bị cho mục tiêu trở lại ngôi vương của SHB.ĐN sẽ chẳng có xáo trộn nhiều, nếu LĐBĐ châu Á (AFC) không bất ngờ trao cơ hội dự AFC Champions League cho Việt Nam, cụ thể là nhà ĐKVĐ V-League HN.T&T.

Trong cuộc trao đổi chiều qua với Thể thao & Văn hoá, Chủ tịch CLB SHB.ĐN Bùi Xuân Hòa khẳng định: “Trường hợp chúng tôi đá AFC Cup sẽ chẳng có nhiều ảnh hưởng, bởi qua tìm hiểu, lịch thi đấu vòng bảng AFC Cup 2014 rất rộng về thời gian chứ không khắc nghiệt như những năm trước. Cụ thể, giải sẽ khởi tranh vào tháng 2/2014, đó là thời điểm V-League đang nghỉ”. 

Vì phải căng sức cho đấu trường châu lục ở mùa bóng 2013 nên SHB.ĐN đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ V-League. Ảnh: VSI

Ông Hòa còn tự tin rằng nếu SHB.ĐN được đá AFC Cup sẽ giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc, chứ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến những vấn đề khác, như hao mòn lực lượng chẳng hạn. SHB.ĐN đã rút tỉa được kinh nghiệm sau nhiều mùa giải tham gia đấu trường châu lục nên biết phải làm gì để phân phối lực lượng hợp lý, đủ để chinh chiến 2 mặt trận.

Thực tế cho thấy, HLV Lê Huỳnh Đức đã biết cách giúp đội bóng vượt khó qua mỗi mùa giải phải đá nhiều mặt trận. Cụ thể, ở mùa giải 2010, SHB.ĐN nhiều thời điểm đối mặt với nguy cơ rơi xuống “nhóm cầm đèn đỏ” tại V-League do tiêu tốn quá nhiều sức lực cho AFC Cup.

Nhưng sang đến mùa giải 2013, HLV Lê Huỳnh Đức đã làm tốt hơn công tác điều phối lực lượng, sử dụng con người để giúp SHB.ĐN đứng vững ở V-League và thi đấu không tồi tại AFC Cup. Đáng nói là gần như nửa cuối mùa giải 2013, đội bóng sông Hàn phải đá chấp “Tây”.

Nói thế nhưng nếu phải đá AFC Cup, chắc chắn lãnh đạo SHB.ĐN vẫn có những nỗi lo. Lý do là vì cho dù đội bóng sông Hàn đã vượt khó thành công ở mùa giải vừa qua (á quân V-League, á quân Cúp QG) nhưng không ít lần HLV Huỳnh Đức lên tiếng than phiền về lịch thi đấu quá dày khiến cầu thủ của ông kiệt sức.

Có những thời điểm, tưởng chừng SHB.ĐN vô địch V-League sớm nhưng họ “tự bắn vào chân mình”, mà theo lý giải của Huỳnh Đức là cầu thủ không còn sức để chạy.

Vì thế, nếu phải đá AFC Cup thì mọi kế hoạch về tăng cường lực lượng, tài chính của SHB.ĐN ít nhiều sẽ phải thay đổi để có thể đảm bảo sức mạnh chinh chiến. Và, mục tiêu vô địch V-League của thầy trò Huỳnh Đức cũng bị ảnh hưởng khi họ phải phân sức đá 2 mặt trận.

Có một thực tế đáng buồn rằng, đá AFC Cup vốn là nỗi lo, là gánh nặng chứ không phải niềm vinh hạnh với các CLB Việt Nam. Đơn giản vì họ chưa đủ đẳng cấp để có thể đua tranh danh hiệu.

Đó là chưa kể đến những khoản chi tốn kém tiền bạc và việc hao tổn sức lực cầu thủ. Song, một khi đã gánh trên vai danh dự quốc gia mà thi đấu hời hợt, tâm lý đá cho xong thì sẽ bị dư luận chê trách. Vì thế, khó tránh khỏi việc một số đội bóng Việt Nam vẫn có tâm lý sợ vô địch V-League và Cúp QG.

Rõ ràng, nếu đá AFC Cup sẽ thêm gánh nặng cho SHB.ĐN, nhưng hy vọng như lời ông Bùi Xuân Hòa nói, đội bóng sông Hàn sẽ tự tin tham gia và xem AFC Cup như một sân chơi để vươn tầm, để tích lũy thêm kinh nghiệm. 

Xa lắm sân chơi châu lục

Trong tình hình kinh tế vẫn còn chưa hết khó khăn như hiện tại, để duy trì được đội bóng tham dự V-League cũng đã là nhiệm vụ không đơn giản. Cứ nhìn vào sự ra đi vì cạn kiệt nguồn tài chính của những CLB như K.KH hay K.KG, hoặc mới nhất là đang có nguy cơ cao như V.Hải Phòng là đủ hiểu.

Vì thế, việc phải đèo bòng thêm AFC Cup hay AFC Champions League lúc này sẽ là một thử thách rất lớn với cả HN.T&T và SHB.ĐN, bởi lịch sử V-League cho thấy rất hiếm đội bóng nào có thể chơi tốt và đạt thành tích tốt nhất đồng thời ở sân chơi quốc tế và quốc nội.

Bản thân HN.T&T và SHB.ĐN tuy được xem là đội bóng “nhà giàu” ở V-League, nhưng từ năm ngoái trở lại đây thì tình hình tài chính của 2 CLB này cũng không còn được dư dả như trước. Mặc dù không tới mức phải rơi vào hoàn cảnh thắt lưng buộc bụng, nhưng chuyện chậm tiền hoặc nợ tiền đã thấy xuất hiện ở HN.T&T.

Do đó, tuy lãnh đạo HN.T&T và SHB.ĐN đều đưa ra những tuyên bố rất hùng hồn khi nói về việc thi đấu ở sân chơi châu lục, nhưng tất cả đều biết rằng ưu tiên số một và duy nhất của họ lúc nào cũng vẫn chỉ là V-League. Đội bóng máu mê nhất với sân chơi châu lục để quảng bá thương hiệu là HA.GL lại không thể có cơ hội tham dự AFC Cup hay AFC Champions League, mà vinh dự này lại được trao cho 2 đội bóng của bầu Hiển.

Từ trước tới giờ mới chỉ có một đại diện V-League lọt tới bán kết AFC Cup là B.BD vào năm 2009, nhưng kể từ đó đến nay, B.BD vẫn chưa thể lấy lại vị thế ngày nào ở V-League, và cũng chưa có đội bóng Việt Nam nào làm được tốt hơn thành tích của B.BD.

Có lẽ, sân chơi châu lục vẫn là khái niệm tương đối xa xôi với bóng đá Việt Nam, mà chỉ nhìn vào cách người ta chuẩn bị cho ĐT Việt Nam thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2015 vừa qua là chúng ta có thể hiểu được phần nào.

Mai An


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm