"Sếp" Inter thừa nhận thất bại vụ Tevez

13/01/2012 10:43 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Hôm qua, Chủ tịch Massimo Moratti của Inter đã bất ngờ thừa nhận Inter sẽ không thể thắng được Milan trong vụ tranh tiền đạo Carlos Tevez. Khi được hỏi liệu Tevez có đến Milan không, Moratti trả lời “Tôi nghĩ thế. Bóng đá là như vậy”.

Theo tờ Gazzetta dello Sport, đích thân “sếp trọc” Galliani của Milan đã bay sang London vào hôm qua để đưa ra đề nghị mới cho Man City. Cụ thể, Milan đã quyết định tăng mức giá mua đứt vào cuối mùa giải lên con số 25 triệu euro (bằng với con số của Inter) cộng thêm 3 triệu nữa một khi họ đạt được thành công nhất định nào đó trong những năm có Tevez. Man City có lẽ buộc phải chấp nhận đề nghị này vì không thể bắt Tevez từ bỏ ý định khoác áo Milan. Với việc Moratti thừa nhận thất bại, nhiều khả năng thương vụ này sẽ sớm được định đoạt.


Inter không còn hy vọng vụ Tevez - Ảnh Getty

Trong khi đó, báo chí Pháp loan tin PSG đã chính thức mua được Pato với giá 35 triệu euro. Hợp đồng dành cho “Chú vịt” có thời hạn đến năm 2015 và mức lương 6-7 triệu euro/năm.

Allegri còn một trận derby khác

Một chiến thắng của Milan trước Inter cuối tuần này không chỉ có ý nghĩa 3 điểm hay niềm tự hào với cá nhân HLV Max Allegri. Nhà cầm quân 45 tuổi này khát khao chiến thắng còn vì tương lai của chính ông. Hiện khả năng Allegri được Milan gia hạn hợp đồng với đúng những yêu cầu của ông phụ thuộc toàn bộ vào kết quả trận này. Được biết Milan đã đề nghị Allegri ký một hợp đồng đến năm 2014 có mức lương 2 triệu euro/năm cộng thưởng, nhưng ông mong muốn mức lương “cứng” 2,5 triệu euro/năm và thêm 500.000 euro nếu đưa được Milan cán đích trong Top 3.

Có vẻ Milan muốn “derby” với chính Allegri trong vụ này chỉ nhằm buộc Allegri phải phát huy tối đa khả năng để giành chiến thắng derby, chứ không phải vì khúc mắc tiền bạc.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm