Ronaldo bị các CĐV M.U phản đối dữ dội

14/07/2008 19:56 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tương lai của Cristiano Ronaldo tại sân Old Trafford đang bị đặt một dấu hỏi lớn khi cầu thủ này đang phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ chính các CĐV của Manchester Utd.

Họ giăng biểu ngữ yêu cầu “nô lệ” Ronaldo biến đi ngay trong trận giao hữu mới đây của MU với CLB nghiệp dư Burscough khi 500 CĐV áo đỏ có mặt trên sân đã hát vang chế giễu Ronaldo ngay trong trận đấu.

Ronaldo trở thành chủ đề cho các CĐV MU nhạo báng khi anh đồng ý với quan điểm của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho rằng Ronaldo đang bị MU đối xử như một nô lệ.

Johnny Hampton, một fan hâm mộ M.U bực tức: “Người hâm mộ mới là những nô lệ chứ không phải các cầu thủ. Tôi phải làm việc từ 4 giờ sáng để có cơ hội đến đây xem M.U thi đấu”

“Đến giờ tôi vẫn chưa trả hết khoản tiền mua vé đến Moscow xem M.U thi đấu trận chung kết Champions League. Có lẽ tôi phải làm việc cả thứ 7 và chủ nhật cho tới hết tháng 9 thì mới có tiền chi trả”, Hampton bức xúc.

“Tôi phải mất 7 năm mới có thể kiếm được khoản tiền mà Ronaldo nhận được trong một tuần và cho dù anh ta là một cầu thủ giỏi thì cũng đã đến lúc để anh ta ra đi, càng sớm càng tốt. Chúng tôi không bao giờ muốn xem anh ta thi đấu cho M.U nhưng đầu óc lại nghĩ tới nơi khác”, CĐV của MU thịnh nộ.
 
M.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm