Rio Ferdinand đối mặt với nguy cơ bị treo giò

14/07/2008 19:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trung vệ đội trưởng của M.U và ĐT Anh Rio Ferdinand  đang phải đối mặt với nguy cơ bị treo giò 4 trận và phạt tiền 200 ngàn bảng do bị buộc tội hành hung nữ quản lý của Chelsea, Tracy Wray trong trận đấu giữa hai đội diễn ra vào tháng tư vừa qua tại Stamford Bridge.

Tờ SunSport cho biết, LĐBĐ Anh (FA) đã nhận được các bằng chứng là những bức ảnh và lời của nhân chứng khi Rio Ferdinand hành hung Tracy khiến cô phải nhập viện với một vết thương khá nặng bên đùi trái. Ngay sau đó chàng trung vệ dữ tợn của M.U đã phải đến bệnh viện, nơi Tracy điều trị để tặng hoa và xin lỗi nữ quản lý của Chelsea.

Nếu như FA chứng minh được những bằng chứng trên là xác đáng thì trung vệ ĐT Anh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc và có thể bị cấm thi đấu 4 trận đầu tiên của mùa giải mới. Điều này gần như chắc chắn sẽ xảy ra bởi Ferdinand thừa nhận đã đá vào đùi của Tracy Wray.

Ferdinand luôn to mồm trên sân
 
Vụ scandal này có thể sẽ khiến Ferdinand bị tước băng đội trưởng ĐT Anh mà HLV Capello đã tin tưởng trao cho anh trong trận giao hữu với ĐT Pháp mới đây. Thậm chí, hậu vệ của M.U có thể sẽ vắng mặt trong trận giao hữu giữa ĐT Anh và CH Czech trên SVĐ Wembley vào ngày 20 tháng 8 tới. Đây là trận đấu mà HLV Capello sẽ công bố danh tính của đội trưởng ĐT Anh cho vòng loại World Cup 2010.
 
Trung vệ đội trưởng của Chelsea John Terry và thủ quân của Liverpool Steven Gerrard là hai ứng cử viên sáng giá thay thế Ferdinand đeo băng đội trưởng của Tam sư.
 
M.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm