Phó chủ tịch FIFA bị điều tra về nghi án nhận hối lộ

30/11/2010 22:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tuyên bố sẽ tiến hành điều tra về cáo buộc tham nhũng của BBC Panorama với Phó chủ tịch của FIFA, ông Issa Hayatou.

Ông Hayatou là quan chức của FIFA đồng thời cũng là thành viên của IOC đã bị BBC Panorama tố cáo nhận số tiền hối lộ 10.000 bảng hồi năm 1995 từ thành viên của công ty quảng cáo đã vỡ nợ, ISL.

Trong một bản thông báo mới nhất IOC cho biết: “IOC rất quan tâm đến cáo buộc của BBC Panorama và sẽ tiến hành phân bổ những người có thẩm quyền để điều tra, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc. IOC sẽ không bao giờ dung túng cho nạn tham nhũng tồn tại và sẽ đệ trình vấn đề trên lên Ủy ban đạo đức.”

Ông Issa Hayatou- Ảnh Getty

Trong khi đó, FIFA cũng đưa ra một bản tuyên bố vào sáng nay, khẳng định rằng những tài liệu của Panorama nói về vấn đề đã quá cũ. “Vấn đề liên quan đến công ty ISL đã được đề cập cách đây rất nhiều năm và đã được cơ quan có thẩm quyền ở Thụy Sĩ xem xét. Trong bản án ngày 26/6/2008, Tòa án tối cao tại Zug đã không kết án bất cứ quan chức FIFA nào bởi vì qua trình điều tra cho thấy không có thành viên nào của FiIFA có dính dáng đến vụ việc. Hơn nữa, những phán quyết đã được đưa ra và vụ việc đã chính thức khép lại từ năm 2000.
"

Ngoài ông Hayatou, một Phó chủ tịch khác của FIFA là ông Jack Warner cũng từng bị Panorama cáo buộc với  tội danh là mua vé World Cup với số lượng lớn để bán ra với giá cao hơn. Tuy nhiên, ông Warner cho hay ông không hề quan tâm đến điều đó bởi ông thấy mình không làm gì khuất tất. Mặc dù BTC World Cup đã khẳng định ông Warner hoàn toàn vô tội nhưng những thông tin trên đã gây bất lợi cho chiến dịch vận động đăng cai giải đấu này của nước Anh bởi Warner là một trong những quan chức có lá phiếu chính trong hội đồng bỏ phiếu và có mối quan hệ khá mật thiết với thủ tướng Anh, David Cameron.

Công ty ISL được thành lập năm 1982 và ngay lập tức họ đã giành được quyền quảng cáo và phát sóng các giải đấu như Olympic, giải vô địch điền kinh thế giới và World Cup. Công ty này đã bị phá sản hồi năm 2001.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm