Phát hiện 1 loại gen liên quan đến việc uống rượu

05/04/2011 07:36 GMT+7 | Đời sống

Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences số ra tháng Tư, các nhà khoa học đã xác định được một loại gen có vai trò điều phối việc uống rượu nhiều hay ít của con người.


Ảnh chỉ có tính minh họa - Nguồn: Internet

Phát hiện này có thể giúp tìm kiếm những phương pháp điều trị hiệu quả đối với chứng nghiện rượu.

Trong một nghiên cứu đối với hơn 47.000 người, một đội ngũ bao gồm các nhà khoa học thuộc nhiều quốc gia đã phát hiện ra rằng những người có một phiên bản hiếm của một loại gen được gọi là AUTS2 tiêu thụ lượng rượu bia ít hơn khoảng 5% so với những người có phiên bản gen phổ biến hơn.

Trước đây, gen AUTS2 vốn được biết đến có mối liên hệ với bệnh tự kỷ và chứng rối loạn tăng động thiếu sự chú ý (ADHD), tuy nhiên, chức năng của nó vẫn chưa được xác định rõ ràng, các nhà khoa học cho biết.

Trong thí nghiệm nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích các mẫu DNA của hơn 26.000 người tình nguyện nhằm tìm kiếm các mẫu gen ảnh hưởng đến việc uống rượu bia và sau đó kiểm tra và đối chiếu những phát hiện này ở 21.000 người khác. Những người tình nguyện phải trả lời các câu hỏi về thói quen và lượng bia rượu họ uống hàng ngày.

Sau khi xác định được gen AUTS2, các nhà khoa học phân tích cơ chế họat động của loại gen này trong các mẫu của mô não được hiến tặng và đã phát hiện thấy một phiên bản của loại gen này có liên quan đến việc uống rượu bia ít hơn.

Chứng nghiện rượu là một bệnh nghiện mãn tính. Bảng phân loại bệnh quốc tế ICD-10 liệt chứng nghiện rượu vào loại "rối loạn hành vi và tâm thần do sử dụng các chất tác động tâm thần." Chất gây ra là rượu, chính xác hơn là etanol hình thành khi lên men rượu.

Chứng nghiện rượu có thể bắt đầu ngay khi uống đều đặn một lượng nhỏ. Không phải lúc nào người nghiện rượu cũng ở trong trạng thái say sưa. Chứng nghiện rượu diễn tiến một cách tương đối chậm chạp và khó nhận thấy. Những người mang chứng bệnh này thường không ý thức được tính nghiêm trọng của chứng bệnh.

Uống quá nhiều rượu là nguyên nhân gây ra các bệnh cơ thể và tâm thần trầm trọng và lâu dài khác (xơ gan, nhồi máu cơ tim, mất trí nhớ...

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm