Phan Hoàng Thu bị phạt 30 triệu đồng vì 'thi chui'

10/01/2014 08:24 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đã có thái độ hợp tác với cơ quan quản lý văn hóa trong việc giải trình về hành vi “thi chui”, song Phan Hoàng Thu sẽ bị phạt ở mức cao nhất với mức phạt lên tới 30 triệu đồng.

Chiều qua, trao đổi với báo chí, đại diện Sở VHTTDL Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin Phan Hoàng Thu đi dự thi Hoa hậu Du lịch Thế giới mà không xin phép cơ quan chức năng, Sở đã yêu cầu người đẹp này giải trình. Tuy nhiên, do đi làm từ thiện ở tỉnh Lào Cai, nên hôm qua, Phan Hoàng Thu mới có cuộc tiếp xúc đầu tiên với Sở.



Theo giải thích của Phan Hoàng Thu, cô vốn là nhà thiết kế chứ không phải người mẫu. Lại là thí sinh được BTC Hoa hậu Du lịch Thế giới mời đích danh nên cô đã quyết định tham gia mà không kịp xin cấp phép. Tuy nhiên, theo thanh tra Sở, vi phạm của Phan Hoàng Thu sẽ bị xử lý ở khung xử phạt cao nhất. Cụ thể là: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thí sinh ra nước ngoài dự thì người đẹp, người mẫu quốc tế theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép (khoản 5, điều 14 Nghị định 158/2013/NĐ-CP).

NhưThethaovanhoa.vn đã phản ánh, Phan Hoàng Thu đã đại diện Việt Nam âm thầm "thi chui" Hoa hậu Du lịch Thế giới vì thực tế cô không đủ tiêu chuẩn. Tại cuộc thi, cô đã may mắn loạt vào Top 10 và đạt danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm