Phá vụ vận chuyển trái phép 850kg thuốc nổ vào Việt Nam

25/05/2013 10:25 GMT+7 | Pháp luật

Theo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình vào lúc 10h ngày 23/5, tại km 27, đường 20 Quyết Thắng, thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), lực lượng Biên phòng tỉnh đã phá thành công vụ án vận chuyển trái phép 850 kg thuốc nổ từ Lào vào Việt Nam.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Văn, sinh năm 1977, trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình). Tang vật thu giữ tại hiện trường là 16 gùi thuốc nổ với trọng lượng lên đến 850 kg.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Ngọc Văn khai báo mình không dính dáng gì đến vụ vận chuyển trái phép trên nhưng có biết 2 trong 7 đối tượng gùi thuốc nổ tên là Lành (khoảng 40 tuổi) và Lịch (khoảng 36 tuổi), đều trú ở thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình).

Đại tá Hồ Phi Hùng, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Để thực hiện thành công chuyên án này, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phải điều tra, theo dõi và mật phục hơn 1 tháng trời. Con đường vận chuyển thuốc nổ của bọn tội phạm băng qua rừng sâu và núi cao nên việc xác định địa điểm “giăng lưới” phá án gặp rất nhiều khó khăn và phức tạp...

Hiện vụ án vận chuyển trái phép 850 kg thuốc nổ từ Lào vào Việt Nam đang được lực lượng Biên phòng và các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra và làm rõ.

Mạnh Thành - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm