Phá ổ mại dâm trên gác xép

11/03/2009 19:30 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Ngày 11/3, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ mại dâm núp bóng quán cà phê thư giãn tại tổ 4, đường 32, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm.

Vào khoảng 15h30 ngày 10-3, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an huyện Từ Liêm bất ngờ ập vào quán cà phê thư giãn tại tổ 4, đường 32, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm do Lâm Thị Duyên, SN 1982 làm chủ. Các lực lượng đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trên gác xép của cơ sở kinh doanh này. Gái bán dâm tên là Phùng Thị Đ., SN 1983, HKTT tại Đội Cấn, Tuyên Quang và khách mua dâm là Nguyễn Văn Tài, SN 1986, HKTT tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm.

Tại cơ quan công an, Lâm Thị Duyên khai nhận đã thuê nhà của bà Lê ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm mở quán cà phê thư giãn từ đầu năm 2007 và cho nhân viên Phùng Thị Đ. bán dâm cho khách từ đầu tháng 3/2009 đến nay. Mỗi lần khách đến mua dâm, Duyên thu của khách 150.000đồng/lợt và trả cho Đ. số tiền là 80.000 đồng. Còn lại Duyên đút túi.

Công an huyện Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Lâm Thị Duyên theo pháp luật và đưa Phùng Thị Đ. vào Trung tâm giáo dục Lộc Hà.
 
Bảo Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm