PGA Championship vòng 1: Furyk, Scott chung ngôi đầu, Tiger Woods gây thất vọng

09/08/2013 16:40 GMT+7 | Golf

(Thethaovanhoa.vn) - Giải Major cuối cùng của năm đã đánh xong vòng 1 và đang dẫn đầu không phải là Tiger Woods hay ĐKVĐ của 3 majors đã diễn ra trước đó mà là tay golf chủ nhà Jim Furyk và Adam Scott của Australia. 



Jim Furyk tạm dẫn đầu PGA Championship sau vòng 1

Cả hai đều hoàn thành vòng đấu của họ với 65 gậy. Furyk có 6 birdie trong đó anh xuất sắc birdie ở 2/3 lỗ cuối cùng nên dù có bogey ở lỗ 9, tay golf chủ nhà vẫn có 5 gậy âm để tạm dẫn đầu BXH sau vòng đầu tiên. Cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với tay golf Mỹ còn có Adam Scott của Australia. Anh khởi đầu như mơ ở 8 lỗ đầu tiên khi birdie liên tiếp từ lỗ 4 đến lỗ 8. Sau khi par ở các lỗ từ 9 đến 13, Scott lại birdie ở lỗ 14 và chỉ cần par các lỗ còn lại thì anh sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng nhưng đáng tiếc Scott lại bogey ở lỗ 16 nên cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với Furyk sau vòng 1.

Xếp sau hai tay golf này là David Hearn của Canada và Lee Westwood của vương quốc Anh. Cả hai cùng có 4 gậy âm sau vòng 1. Trong số các tay vợt từng vô địch 3 giải lớn đã diễn ra ở mùa này chỉ có Adam Scott khởi đầu thành công ở PGA Championship. Anh là ĐKVĐ Masters Tournament và cũng đang chia sẻ ngôi đầu PGA Championship với Furyk.

ĐKVĐ US Open Justin Rose khởi đầu và kết thúc vòng đầu trong thảm họa. Anh bogey ngay lỗ 1 và kết thúc lại bogey ở lỗ 18 nên kết thúc vòng 1 chỉ có 2 gậy âm và nằm ngoài top 10 tay golf dẫn đầu BXH. ĐKVĐ Open Championship Phil Mickelson thậm chí phải cần tới một gậy dư với hoàn thành được vòng 1 này. Ở lỗ 4 được đánh giá là dễ dàng nhất với các tay golf thì anh lại double-bogey. Trước đó anh đã bogey ở lỗ 3. Kết thúc vòng đấu, Mickelson dính thêm một double-bogey nữa ở lỗ 18.

Do mắc lỗi nhiều nên Mickelson phải cần 71 gậy mới hoàn tất vòng đấu của mình. Trong khi đó, số 1 của làng golf thế giới Tiger Woods cũng khởi đầu giải major cuối cùng của năm trên sân nhà theo cách không thể thất vọng hơn. Woods par tới 14 lỗ. Đã thế ở lỗ 4 được xem là dễ đánh nhất thì anh lại bogey. Lỗ 9 anh thậm chí còn double-bogey nên kết thúc vòng 1 với 1 gậy dư.

Như vậy, Woods xuất phát rất chậm và đã bị hai tay golf dẫn đầu là Furyk và Scott bỏ cách tới 6 gậy. Số liệu thống kê cho thấy lỗ 4 par 5 là lỗ dễ đánh nhất ở vòng 1 này. Có tới 81 par, 61 birdie, 2 eagle. Chỉ có 11 trường hợp bogey. Trong khi đó, lỗ 17 par 4 tỏ ra là khó đánh nhất khi không có tay golf nào eagle trong khi lại có tới 52 bogey và chỉ có 7 birdie.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm