Những nụ cười trẻ em vùng cao

12/07/2014 16:12 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Ý tưởng chụp 10.000 bức ảnh trẻ em miền núi, nông thôn Việt Nam được chàng trai Đỗ Hùng nảy ra trong một lần đến Thái Lan và dạy tiếng Việt cho trẻ em Thái Lan. Bộ ảnh đang được triển lãm tại Hà Nội.

Đỗ Hùng từng theo học ngành Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm 2012, sau khi ra trường, Hùng sang Singapore học 3 tháng, bắt đầu tìm thấy niềm đam mê chụp ảnh. Sau đó, trong chuyến đi đến Thái Lan, anh nảy ra ý tưởng lập dự án chụp ảnh miễn phí cho trẻ em nghèo. Rồi tự mình gom tiền, kêu gọi tài trợ để mua máy ảnh, máy in, giấy in ảnh.

Đầu năm 2014, Hùng về nước thực hiện dự án. Hiện dự án đã có 3.500 bức ảnh chân dung trẻ em các tỉnh vùng cao và nông thôn ở miền Bắc như Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình... Hiện, vì hết kinh phí nên nhóm của Hùng tổ chức triển lãm ảnh vào ngày 12 và 13/7 tại Art Zone 72 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, để gây quỹ tiếp cho dự án.

Dự định của nhóm dự án là đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành dự án chụp 10.000 bức ảnh miễn phí cho trẻ em nghèo vùng cao và nông thôn ở miền Bắc nước ta.

Hạ Huyền - Ảnh Đỗ Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm