'Những kẻ nổi loạn': Kỹ xảo ấn tượng

20/03/2015 12:55 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với TwilightThe Hunger Games, series Divergent là loạt phim hiếm hoi nằm trong làn sóng chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn giành được thành công về mặt thương mại. Điểm chung của 3 series nói trên là, hãng Lionsgate đều nhúng tay vào.

1. Làn sóng chuyển thể bắt nguồn từ khoản doanh thu không tưởng của Chạng vạng hồi năm 2008. Từ đó, các hãng lớn nhỏ đua nhau cho ra đời hàng loạt tác phẩm có nội dung tương tự. Các nhân vật chính tưởng chừng như hết sức bình thường nhưng lại sở hữu trong mình tố chất đặc biệt để làm thay đổi xã hội, môi trường giả tưởng đầy nhiễu nhương và bí ẩn nơi họ đang sống. Tất nhiên không phải bộ phim nào cũng đạt được thành công như mong đợi (The Giver), thậm chí còn thất bại nặng nề (The Mortal Instruments : City of Bones, Vampire Academy, The Host, Beatiful Creatures).

Sở dĩ cả Twilight, The Hunger Games lẫn Divergent (Dị biệt) ăn khách một phần nguyên nhân cũng vì Summit Entertainment / Lionsgate rất biết cách quảng bá, cho dù phần nội dung cũng chỉ dừng ở mức bình thường. Tuy nói ở mức độ bình thường nhưng so với mặt chung trong làn sóng phim dành cho tuổi mới lớn, Divergent vẫn nhỉnh hơn hẳn. Đó là một sản phẩm được đầu tư nghiêm túc, dàn diễn trẻ nhưng không vô danh kết hợp với những tên tuổi lớn (Kate Winslate, Naomi Watts).

2. Sau khi Tris (Shailene Woodley) giải cứu Four (Theo James) và ngăn chặn thành công âm mưu của Jeanine (Kate Winslet) nhằm khống chế những chiến binh thuộc phân khu Dũng cảm, họ phải chạy trốn khắp nơi để tránh sự truy sát của kẻ thù. Trong quá trình chạy trốn, Tris phát hiện ra Jeanine đang tiến hành thử nghiệm trên tất cả những người dị biệt bị giam giữ, để tìm ra người có khả năng mở chiếc hộp đặc biệt ẩn chứa thông điệp bí mật về xã hội hiện nay. Ngoài ra, thân thế của Four cũng dần được tiết lộ và chính điều này đã làm thay đổi cán cân lực lượng.

Nhìn chung, Insurgent (Những kẻ nổi loạn) vẫn mắc phải những lỗi không đáng có về tình tiết cũng như các mô típ quen thuộc. Mặc dù vậy, so với các phim chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn gần đây, Những kẻ nổi loạn thuộc dạng xem được. Một vài trường đoạn đạo diễn Robert Schwentke xử lý khá tốt như trường đoạn Tris vượt qua 5 đặc tính của 5 phân khu khác nhau để tìm bí bật của chiếc hộp. Kỹ xảo phim thực sự rất ấn tượng và có điểm nhấn để cuốn hút khán giả.

Một điểm cộng nữa của Những kẻ nổi loạn đó là mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Tris và Four. Tình yêu giữa họ được thử thách, vun trồng từ đầu tới cuối phim. Cảnh Four buộc phải nói sự thật khi đến “tị nạn” tại phân khu Trung thực tạo được cảm xúc khá tốt.

Kết thúc Những kẻ nổi loạn, một câu chuyện mới, một tương lai mới cũng như bí mật mới lại được mở ra. Hiện phần tiếp theo Allegiant (chia thành 2 tập) đã được Lionsgate phát triển và đưa vào sản xuất. Và theo truyền thống của series, Allegiant part 1 sẽ được ra mắt vào mùa xuân 2016.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm