Những con số giật mình về CSGT

21/11/2009 01:05 GMT+7 | Pháp luật

Ngày 20/11, trong Hội nghị về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Tổng cục Cảnh sát, Trung tướng Cao Xuân Hồng, Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục Cảnh sát đưa ra những con số đáng chú ý: "Có những nơi CSGT dừng xe kiểm tra liên tục, nhưng chỉ kiểm tra giấy tờ chứ không hề kiểm tra xe. Thậm chí có nơi, trong vòng 30 phút mà kiểm tra được đến 29 trường hợp. Như vậy, trung bình một phút kiểm tra được một trường hợp”.

Ngoài ra, ông Hồng còn cho biết, có nơi khi thấy Tổ tuần tra đặc biệt của đơn vị đến kiểm tra thì CSGT lại... bỏ chạy. Rồi có nơi phát hiện cách chỗ đứng của CSGT khoảng 1-1,5 mét có rơi tiền đến hàng chục triệu đồng.

Trung tướng Cao Xuân Hồng cho biết tất cả những vi phạm trên, lực lượng chức năng đều có hình ảnh, tư liệu đầy đủ. Theo đó, Tổng cục sẽ gửi hình ảnh, tư liệu cho Giám đốc công an các tỉnh và Tổng cục sẽ có chỉ đạo yêu cầu xử lý.

Tuy nhiên ông Hồng cũng cho biết: Những thông tin về tiêu cực sai phạm có chiều hướng giảm. Ý thức, tư thế tác phong trong giao tiếp, ứng xử của các cán bộ chiến sỹ được nâng lên.

"Điển hình là đã có hơn 40 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ CSGT đường bộ nêu gương liêm khiết không nhận tiền của lái xe, chủ hàng, thu 928 triệu đồng. Trong đó, riêng Nghệ An có 30 nghìn lượt không nhận hối lộ, thu 513 triệu đồng", ông Hồng dẫn chứng.

Tổng hợp từ Vietnamnet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm