Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Bị “hấp lực” bởi Thu Hà hát nhạc cổ điển

12/12/2012 08:45 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (11/12) tại phòng trà We (TP.HCM), ca sĩ Phạm Thu Hà đã có buổi ra mắt album Classic Meets Chillout. Như tên gọi của album, nó là sự “gặp gỡ” giữa nhạc cổ điển và chillout.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh
Thu Hà hiện là sinh viên cao học thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và bắt đầu bước vào thị trường âm nhạc. Phạm Thu Hà đã có vài buổi biểu diễn trong những chương trình lớn trên sóng truyền hình thời gian gần đây như Bài hát yêu thích, Giọng hát Việt…

Năm 2011 khi vừa tốt nghiệp đại học thanh nhạc, Phạm Thu Hà có thực hiện album Tình thu hát những bản nhạc trữ tình. Nếu xem đây như là album mang tính kỷ niệm thì album Classic Meets Chillout ra mắt lần này được xem là sản phẩm “chào sân” của Phạm Thu Hà đối với thị trường âm nhạc.

Tại buổi giới thiệu album, Phạm Thu Hà có hát “sống” vài bài, một vài phóng viên phát biểu là nghe Phạm Thu Hà hát “sống” hay hơn bản thu âm của cô. Đặc biệt kể cả những poster, bìa đĩa, hình ảnh cũng không “rạng rỡ” bằng Phạm Thu Hà bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt mọi người. Thu Hà chia sẻ, bởi cô rất bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đứng trong phòng thu hoặc trước ống kính ở studio, nên hát và làm “người mẫu” không được tự nhiên.

Classic Meets Chillout do Võ Thiện Thanh đảm nhận vai trò sản xuất, trong đó, Thu Hà hát những giai điệu của âm nhạc cổ điển được đặt lời Việt, kiểu như album Chat với Mozart của ca sĩ Mỹ Linh trước đây. Nhưng các giai điệu được đặt trên nền hòa âm của chillout.

TT&VH có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh về album này.

* Cơ duyên nào mà anh và Phạm Thu Hà hợp tác với nhau trong dự án này?

- Số là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng giới thiệu Hà vào TP.HCM để tìm một người hòa âm cho đĩa Tình thu vào năm 2011. Ban đầu là như thế, nhưng lúc hòa âm cho Hà một vài bài, rồi làm vài bản “demo”, càng làm việc, tôi cảm thấy bị hấp lực bởi giọng hát của Phạm Thu Hà - giọng hát mà tôi tìm kiếm trong nhiều năm qua để có thể hợp tác với mình trong những dự án mới.

* Lý do để anh chọn chillout làm nền hòa âm cho những giai điệu nhạc cổ điển là gì?

- Chillout là nhạc điện tử nhưng mang tính thư giãn, trong phần hòa âm của những giai điệu trong album này, tôi khai thác loại “ambient”, không gian âm nhạc bao la, rộng mở, tiết tấu âm nhạc nhẹ nhàng. Những yếu tố này kết hợp với những giai điệu tuyệt đẹp của âm nhạc cổ điển sẽ đem đến một bản nhạc tuyệt hảo cho người nghe.

* Yếu tố nào trong giọng hát của Thu Hà mà anh tin rằng kết hợp với chillout sẽ có một hiệu ứng tốt?

- Phạm Thu Hà có giọng hát được đào tạo bài bản, lâu dài, có khả năng thể hiện những tác phẩm cổ điển đặc trưng. Nhưng Hà cũng có khả năng làm dịu chất thính phòng cổ điển để pha trộn với nhạc nhẹ. Ưu điểm của Hà khi thực hiện sự “giao thoa” này là thể hiện một giọng hát rất “ngọt”, hay nói cách khác, giọng Hà có sự giao thoa rất tự nhiên giữa cổ điển và pop. Thêm vào đó giọng Hà có âm vực rộng, có thể hát gần như tất cả các giai điệu có âm vực rất rộng.

* Với Thu Minh, Võ Thiện Thanh đã có một khám phá về nhạc dance khá thành công, có phải anh muốn khám phá chillout thông qua Phạm Thu Hà hay chỉ đơn giản là làm show cho một ca sĩ?

- Thật ra, mục đích chính của tôi trong dự án này là muốn đưa Thu Hà hát nhạc thính phòng, cổ điển thâm nhập vào thị trường, mang đến cho công chúng một giọng hát cổ điển và chillout là bước đầu tiên của Thu Hà để đến với công chúng. Với khả năng của Thu Hà, hướng tương lai Thu Hà sẽ hát với những dàn nhạc bán cổ điển (semi classic) lớn. Muốn theo hướng này, người ca sĩ phải có nội lực (về chuyên môn), có ngoại hình và cả tiềm lực kinh tế. Những điều đó, đều có ở Phạm Thu Hà, thêm vào đó, cô được sự hỗ trợ của một ê-kíp hoạt động chuyên nghiệp đối với thị trường âm nhạc. Tôi tin là Phạm Thu Hà sẽ gặt hái những kết quả tốt.

* Như vậy, hẳn anh và Thu Hà có cả một dự án dài trong tương lai?

- Không hẳn như vậy, vai trò của tôi trong album này là người đặt nền móng đầu tiên cho đường hướng lâu dài của Thu Hà. Có thể tôi cộng tác hoặc không cộng tác với những dự án tiếp theo, điều đó không quan trọng, cái quan trọng là Thu Hà vẫn tiếp tục theo phong cách bán cổ điển.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Album gồm 9 bài hát dựa trên giai điệu của các tác phẩm nhạc cổ điển, trong đó có một số bài khá quen thuộc như Ave Maria, Serenade (F.Shubert), Tristesse (F.Chopin), Habanera (trích nhạc kịch Carmen của G.Bizet), La Chanson De Solveig (E.Grieg)... Một số bài do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đặt lời Việt, có bài dùng bản lời Việt của Phạm Duy, có bài do chính Phạm Thu Hà đặt lời. Ngoài ra, còn có 2 bản được hát theo nguyên bản tiếng Pháp (Habanera) và tiếng Latin (Ave Maria).

Đặc biệt có 2 bản nhạc lần đầu tiên được Võ Thiện Thanh chọn và đặt lời Việt, lấy giai điệu từ Sonate N.8 Pathetique của L.v.Beethoven và Pavane của G.U.Faure.

Nghe hai ca khúc "Lụa", "Xuân tàn" do Phạm Thu Hà trình bày


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Hữu Trịnh (thực hiện)

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm