Nhà thơ Triệu Từ Truyền tái bản Đêm lên cơn dài

10/05/2010 14:19 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - NXB Trẻ vừa ấn hành tuyển thơ song ngữ Việt - Anh của Triệu Từ Truyền. Tuyển thơ này gồm 64 bài, trong đó có 30 bài của tập Đêm lên cơn dài in năm 1965 tại Sài Gòn. Nhà thơ Triệu Từ Truyền tên khai sinh là Triệu Cung Tinh Trung, ông tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ tại Sài Gòn, từng bị tù Côn Đảo hai lần khi tuổi còn thiếu niên.

Tái bản Đêm lên cơn dài lần này, Triệu Từ Truyền cho biết: “Tập thơ khi mới in, đã được tờ báo Hồn Trẻ giới thiệu như một tập thơ tranh đấu (1967), bị cắt đục nhiều đoạn vì nội dung chống chiến tranh. Tờ báo này do trí thức, văn sĩ thiên tả chủ xướng. Trong khi đó tờ Nghệ Thuật khen ngợi một hiện tượng đổi mới thơ ca, của một nhà thơ chưa đầy tuổi 20. Nói chung cả hai bên đều đều đánh giá cao tập thơ này. Gần như các báo lúc bấy giờ đều khen ngợi. Theo mình, in lại Đêm lên cơn dài vì tập thơ này chân thành và định hình bút pháp khác biệt của Triệu Từ Truyền - theo bạn bè trong ngoài nước nhận định”.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm