Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn trở thành nhà lý luận - phê bình văn học

22/11/2010 07:49 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Mới đây, trong cuộc họp các thành viên hội đồng và các ban công tác Hội Nhà văn TP.HCM, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn chính thức trở thành Ủy viên Hội đồng Lý luận - Phê bình văn học của Hội này. Chủ tịch Hội đồng này là nhà thơ Dương Trọng Dật - nguyên Tổng biên tập báo Sài Gòn giải phóng vừa về hưu, Phó Chủ tịch là PGS, nhà nghiên cứu văn học Huỳnh Như Phương.

Hội Nhà văn TP.HCM có 3 hội đồng: Thơ, Văn xuôi và Lý luận - Phê bình. Xem danh sách các thành viên của 3 hội đồng này, Lê Thiếu Nhơn có tuổi đời trẻ nhất (sinh năm 1978). Mặc dù khởi sự và thành danh từ thơ, nhưng vài năm gần đây, Lê Thiếu Nhơn viết “phê bình” khá nhiều và thu hút được sự chú ý của dư luận.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm