Nhà báo Cẩm Thơ: Hạng mục MV của Giải Cống hiến cân bằng yếu tố nghe - nhìn

25/03/2016 16:38 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Nhà báo Cẩm Thơ, báo Điện tử VietnamPlus (TTXVN): "Như mọi năm, danh sách để cử giải thưởng Cống hiến phần nào phán ánh được đời sống âm nhạc năm 2015.

Chuyên trang Giải Âm nhạc Cống hiến

Dù năm qua không xuất hiện một nhân tố mới nào có cống hiến thực sự nổi bật, nhưng chúng ta thấy được nhịp đập sáng tạo âm nhạc vẫn tiếp tục bền bỉ của những gương mặt cũ, những chương trình quen thuộc.

Sau 10 mùa Cống hiến, chúng ta vẫn thấy những cái tên từng giành kỷ lục về số lần đạt giải như Tùng Dương vẫn tiếp tục lao động và sáng tạo. Tuy nhiên, Sơn Tùng MTP - một ca sỹ trẻ có hoạt động khá nổi bật năm qua nhưng dấu ấn cống hiến thì chưa phải đậm đặc nhưng có tên trong đến 4/8 hạng mục giải thưởng thì tôi có chút e ngại.

Ngoài ra tôi lấy làm tiếc cho Trọng Tấn, Đức Tuấn hay Hoàng Quyên không có mặt ở hạng mục Ca sĩ của năm.


Nhà báo Cẩm Thơ (báo VietNamplus)

Song, bên cạnh đó, danh sách đề cử năm nay mở thêm hạng mục MV của năm. Theo cá nhân tôi, với tiêu chí và ý nghĩa của giải Cống hiến, hạng mục này tiếp tục là một "nới lỏng" để cân bằng yếu tố nghe - nghìn, chính thống và giải trí.

Và trong các ý kiến đề xuất về tôn vinh các nhạc sỹ đã qua đời như Thanh Tùng và Trần Lập, theo cá nhân tôi cũng là một ý tưởng nâng cao giá trị nhân văn của giải thưởng.

Hoàn cảnh đặc biệt của 2015 và đầu 2016, nền âm nhạc liên tiếp mất đi những nhạc sỹ gạo cội, Có những đóng góp thực sự lớn cho nền âm nhạc. Sự ra đi của họ, vẻ như chỉ là hữu hình bởi đi sản âm nhạc họ để lại tác động rất lớn vào đời sống tinh thần của công chúng.


Các đề cử hạng mục MV của năm

Vì thế, tôi cho rằng dù họ mất đi hay còn sống, nên chăng chúng ta hãy nghĩ về việc tôn vinh một dấu ấn điển hình nổi bật nhất trong năm cho hạng mục "cống hiến trọn đời" cho một cá nhân nhạc sỹ, có ý nghĩa là giải thưởng danh dự. Nếu làm được điều đó, chúng ta những người viết và theo dõi âm nhạc không chỉ "ôn cố tri tân" mà giải cống hiến  cũng được nâng tầm lên ý nghĩa nhân văn hơn".

Yến Thảo (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm