Người dùng Facebook đối mặt với đợt tấn công mới

20/03/2010 14:22 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Theo thông báo mới nhất từ phía hãng bảo mật McAfee, hiện người dùng Facebook đang nằm trong một chiến dịch tấn công mới của bọn tin tặc.

Nhận thấy việc gần đây có rất nhiều khuyến cáo chỉ ra rằng người dùng Facebook nên thường xuyên thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn, bọn tin tặc đã “chế” ra một hình thức khác để cướp mật khẩu của những người dùng nhẹ dạ.


Cơ chế tấn công của bọn tin tặc được McAfee chỉ ra trong lần này đó là chúng sẽ gửi hàng loạt những Email mạo danh từ Facebook với yêu cầu người sử dụng thay đổi mật khẩu của mình.

Nếu không xem xét kĩ lưỡng, có lẽ bạn sẽ lầm tưởng đây là một Email an toàn từ phía Facebook cảnh báo người sử dụng và ngay lập tức khi kích hoạt đường link gắn kèm sẽ có một chương trình chạy ngầm trong hệ thống để ăn cắp những thông tin quan trọng của nạn nhân chứ không chỉ là những thông tin tài khoản trên Facebook.

Để tránh tình trạng thành nạn nhân bất đắc dĩ của bọn tin tặc, McAfee đã cảnh báo người sử dụng nên cài đặt những chương trình diệt virus được cập nhật liên tục, đồng thời người dùng nên cẩn trọng trước bất kì Email lạ nào.

“Hình thức tấn công mới của bọn tin tặc cho thấy chúng rất khôn ngoan và thường xuyên khai thác được những điểm yếu về tâm lý của người sử dụng. Đặc biệt, với hình thức tấn công này, người sử dụng rất dễ rơi vào bẫy do chúng được ngụy trang rất tốt. Có thể đợt tấn công lần này liên quan đến mạng Botnet có tên Cutwail hoặc Rustock”. Ông Dave Marcus, giám đốc bộ phận nghiên cứu McAfee Labs cho biết.

Vũ Ngọc (Theo Vnu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm