Ngày 23/4 hàng năm sẽ là Ngày hội đọc sách Việt Nam

07/04/2011 09:16 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Hoạt động chính trong Ngày hội đọc sách năm 2011 do Bộ VH-TT&DL tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Việc lựa chọn Văn miếu Quốc Tử Giám là nơi diễn ra ngày hội này bởi BTC mong muốn Văn Miếu là điểm khởi đầu, là trung tâm để từ đây và từ nay chính thức lan tỏa tình yêu với sách, với văn hóa đọc đến với mỗi người dân.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Thực ra, ý tưởng tổ chức Ngày hội đọc sách không mới bởi từ năm 2005, theo nghị quyết khóa họp lần thứ 28 của UNESCO, ngày 23/4 hàng năm đã được chọn làm ngày Sách và bản quyền thế giới. Đó là ngày tôn vinh sách, quảng bá cho văn hóa đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính. Trong ngày này, nhiều năm qua, tại Việt Nam đã có các hoạt động hưởng ứng, nhưng còn đơn lẻ. Vì vậy, Bộ VH,TT&DL kỳ vọng Ngày hội đọc sách năm 2011 sẽ là dấu mốc khởi đầu để biến thành ngày hội của toàn dân.

Trong Ngày hội đọc sách Việt Nam 2011 sẽ diễn ra các hoạt động bổ ích như: Thuyết trình về văn hóa đọc và kỹ năng đọc sách siêu tốc; Thi nghệ thuật xếp sách (dùng sách để xếp thành những hình đẹp, ấn tượng); Thi vẽ bìa sách, vẽ tranh minh họa sách; Thi hùng biện về 1 cuốn sách yêu thích; Giao lưu với các diễn giả, tác giả; Thu thập chữ ký ủng hộ ngày đọc sách sách 23/4 hàng năm; Tặng sách giờ vàng cho các thư viện khó khăn và bạn đọc; Tôn vinh các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho văn hóa đọc...

Quỳnh Phạm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm