MWC 2009 sẽ là chiến trường của WiMax và LTE

16/02/2009 16:25 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Những người ủng hộ hai công nghệ so kè nhau trong cuộc đua không dây băng thông rộng, WiMAX và LTE (Long Term Evolution), đang làm tất cả để gây chú ý ở Triển lãm công nghệ di động toàn thế giới (Mobile World Congress – MWC) đang diễn ra tại Barcelona.

Tuần vừa qua đã chứng kiến hàng loạt thông cáo sản phẩm từ phía “ban chỉ huy” chiến dịch LTE, với lời hứa hẹn sẽ đẩy nhanh sự phát triển của công nghệ. Hai ông lớn trong lĩnh vực viễn thông là Ericsson và Nokia Siemens đã hé lộ dòng sản phẩm trạm cơ sở mới (base station), đồng thời công bố các sản phẩm mạng lõi tiên tiến.

Gian trưng bày của WiMAX tại MWC 2009 (ảnh Prohost)


Theo Joao da Silva, chuyên gia phân tích nghiên cứu lâu năm của IDC, các thông điệp từ phía nhà sản xuất, liên quan đến những sản phẩm nền tảng của hệ thống mạng không dây cho thấy họ đã sẵn sàng đưa LTE vào giai đoạn thực nghiệm.

Một số nhà vận hành hệ thống mạng thoại đứng đằng sau công nghệ LTE như Verizon, China Mobile và T-Mobile cũng hứa hẹn sẽ có mặt tại Barcelona để tham dự cuộc triển lãm. Mark Newman, trường phòng nghiên cứu của Informa Telecoms & Media cho biết, khách tham quan có thể sẽ được tận mắt chứng kiến một số lượng lớn các mẫu thiết bị có trang bị chip hỗ trợ LTE.

Trong khi LTE còn đang ấp ủ nhiều dự định, thì “người họ hàng gần” của nó là HSPA (High-Speed Packet Access) đã kịp ra mắt để gây đối trọng với công nghệ WiMAX. Hôm thứ Tư tuần trước (11/02) Ericsson đã công bố các thiết bị phần cứng của mình sẽ hỗ trợ HSPA với tốc độ 42 Megabit một giây.

Không chịu đứng im nhìn đối thủ tung hoành, chiến dịch WiMax cũng tranh thủ MWC làm kênh tuyên truyền để khuếch trương rằng cũng có rất nhiều nhà vận hành hệ thống mạng lựa chọn công nghệ WiMAX. Theo Ashish Sharma, phó chủ tịch phát triển thị trường của Alvarion, triển lãm công nghệ di động toàn thế giới là một cơ hội tốt để để các doanh nghiệp cho thấy những gì họ đang có và cả những gì họ có thể phát triển được trong tương lai. Ông nói: “Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc nói chuyện trực tiếp với khách hàng; Digicel từ Caribbean sẽ tới; WiMax Telecom từ Áo sẽ tới, và tôi cũng nghe nói Comstar từ Nga cũng sẽ tới tham gia cùng chính tôi”.

Theo Mike Roberts, chuyên gia phân tích của Informa Telecoms & Media, đây vừa là quãng thời gian tốt nhất, cũng vừa là xấu nhất đối với WiMAX: Tốt nhất vì trong năm vừa qua công nghệ đã có được những bước phát triển đáng kể: “Họ được cấp chứng chỉ cho các trang thiết bị. Công nghệ này có nhiều thiết bị để lựa chọn. Và quan trọng hơn một vài nhà vận hành hệ thống lớn như Clearwire đã đưa công nghệ này vào hoạt động”. Nhưng nếu nhìn toàn cảnh bức tranh thị trường, thì đây lại là quãng thời gian xấu nhất cho họ vì đối thủ cạnh tranh thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn. HSPA vừa được tung ra và đang hứa hẹn sẽ lũng đoạn thị trường.

Robert nói: “Ở những thị trường như Tây Âu, cơ hội cho WiMAX đã gần như là không còn. Nhưng công nghệ này chắc chắn sẽ cố hết sức tại MWC năm nay để thay đổi tình thế. WiMAX vẫn có thể có được một miếng trong chiếc bánh thị phần không dây băng thông rộng”.

Đặng Trần Việt (Theo CIO)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm