Mỗi tuần có 57.000 website độc hại ra đời

15/09/2010 11:53 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Theo một báo cáo mới nhất của hãng bảo mật PandaLabs cho biết, người dùng Internet trên toàn cầu mỗi tuần phải đối mặt với sự ra đời của khoảng 57.000 website có chứa các nguy cơ lừa đảo.


Ảnh: Zath

Cũng theo PandaLabs cho biết, trung bình có 375 từ khoá hoặc thương hiệu bị lợi dụng mỗi tuần hoặc được gắn kèm với URL độc hại.

Bên cạnh đó, PandaLabs còn chỉ ra rất rõ ràng có khoảng 65% số website được thiết kế mạo danh các trang web thật của các ngân hàng hay tổ chức tín dụng trên thế giới, 27% lại có thiên hướng theo kiểu đấu giá giống như eBay hay thanh toán trực truyến như Paypal.  

Cơ chế tấn công của hầu hết những website “nhái” độc hại này đó là khi người dùng web tìm kiếm những từ khoá hoặc thương hiệu nổi tiếng thì các website độc hại này sẽ cùng xuất hiện trà trộn trong các kết quả tìm kiếm và nếu nạn nhân vô tình mở đường link độc hại đó ra thì ngày lập tức mã độc sẽ xâm nhập máy tính của người nhẹ dạ đó.

"Hiện nay đa phần người sử dụng Internet đều tận dụng triệt để Internet để tìm kiếm mọi thứ. Nắm bắt được tâm lý này, bọn hacker đã không ngừng tạo ra những website độc hại để tấn công người dùng bằng mọi cách. Với trường hợp này, một lời khuyên duy nhất cho người sử dụng đó là nên đọc kỹ địa chỉ đường link mà bạn định Click vào nếu có thể thì cố gắng nhớ địa chỉ của website mà bạn muốn và gõ trực tiếp địa chỉ vào trình duyệt web", Giám đốc kỹ thuật của PandaLabs cho biết.

Vũ Ngọc (Theo CSO)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm