Maradona gọi một cầu thủ vô danh thay Mascherano: Sự điên rồ không có giới hạn

07/10/2009 09:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một ngày sau khi quyết định triệu tập Juan Veron bất chấp việc lão tướng này bị treo giò ở trận gặp Peru, Maradona lại tiếp tục thách thức dư luận bằng việc gọi một cầu thủ thiếu kinh nghiệm quốc tế là Rodrigo Brana để thay thế thủ quân Javier Mascherano bị chấn thương.

Ngay sau khi nhậm chức hồi cuối năm ngoái, Maradona đã khẳng định Mascherano là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Argentina nên đã trao cho tiền vệ của Liverpool chiếc băng đội trưởng. Nghĩa là trong mắt “Cậu bé vàng”, vị trí của Mascherano (được gọi là vị trí số 5 trong bóng đá Argentina) là vô cùng trọng yếu. Nên trong trường hợp cầu thủ của Liverpool không thể góp mặt, Maradona sẽ phải gọi một cầu thủ nào đó đẳng cấp tương xứng để thay thế. Bởi vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Brana có phải là giải pháp hợp lý?

Maradona muốn tận dụng sự ăn ý của Brana (phải) và Veron trong màu áo Estudientes?

Tại giải vô địch Argentina hiện nay, Brana là một trong những cầu thủ nổi trội nhất ở vị trí tiền vệ phòng ngự, là nhân tố chủ chốt giúp Estudientes giành chức vô địch Apertura 2006, rồi á quân Copa Sudamericana 2008, và gần đây nhất là danh hiệu quán quân Copa Libertadores (tương đương với Champions League ở châu Âu). Nhờ vậy mà trong đợt trận vòng loại tháng trước, Brana đã lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển, nhưng vẫn chưa có cơ hội đá trận ra mắt. Tức kinh nghiệm quốc tế của cầu thủ đã 30 tuổi này hiện vẫn bằng 0. Brana cũng đã từng sang chơi bóng tại TBN, nhưng chỉ trụ được một mùa (1998-99) trong màu áo Mallorca B (tức đội chơi ở giải hạng thấp) rồi sau đó quay trở về Argentina.

Trong khi đó, Maradona lại bỏ qua những gương mặt mà tài năng đã được chứng minh ở những cấp độ cao nhất, lại vừa giàu kinh nghiệm như Esteban Cambiasso. Tại Inter Milan, Cambiasso đã nổi lên như là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới, đã luôn là sự lựa chọn hàng đầu dưới thời Bielsa, Pekerman hay Basile. Như kể từ khi Maradona lên thay Basile, tiền vệ 29 tuổi này lại bị bỏ rơi một cách khó hiểu. Dù đang không có được phong độ tốt nhất do cũng mới bình phục chấn thương, song chắc chắn sự có mặt của Cambiasso (44 lần khoác áo ĐTQG) tạo được sự an tâm hơn nhiều so với Brana (0).

Như vậy, có thể tạm coi Brana cũng là một cầu thủ giỏi, song còn thiếu kinh nhiệm quốc tế. Nghĩa là tiền vệ đã 30 tuổi này chỉ phù hợp với những trận đấu mang tính chất thử nghiệm. Vậy mà các trận gặp Peru và Uruguay tới đây có tính chất quyết định số phận của đội tuyển Argentina tại vòng loại World Cup 2010. Phải chăng Maradona nghĩ rằng đội nhà sẽ chắc chắn giành vé tới Nam Phi, nên tranh thủ thử nghiệm những nhân tố mới ngay từ bây giờ? Mà kể cả ưu tiên thử nghiệm nhân tố mới thì Maradona thà chọn Ever Banega, vừa trẻ (21 tuổi), cũng từng giành Copa Libertadores (2007 cùng Boca Juniors), lại đang đạt phong độ tốt ở Valencia, và cũng chẳng hề thiếu kinh nghiệm quốc tế (giành HCV Olympic 2008).

Có thể, Maradona chọn Brana vì muốn tận dụng sự ăn ý giữa cầu thủ này với Veron như ở Estudientes. Nhưng nên nhớ, Veron sẽ bị treo giò ở trận tiếp Peru, do lĩnh thẻ đỏ ở trận thua Paraguay, nên chỉ được trở lại ở trận cuối cùng trên sân của Uruguay. Do đó, có thể nói quyết định của Maradona là cực kỳ khó hiểu. Nhưng cũng chẳng nhiên, bởi “Cậu bé vàng” thì vẫn luôn tùy hứng như vậy mà!

Những quyết định khó hiểu của Maradona

* Tới La Paz, nơi có độ cao 3.600m so với mặt nước biển, chỉ chưa đầy một ngày trước trận đấu, và kết quả là Argentina thảm bại 1-6 trước Bolivia.

* Loại bỏ Riquelme, Cambiasso mà không giải thích rõ lý do. Sau trận thua Brazil và Paraguay thì loại thêm hàng loạt ngôi sao đang chơi ở châu Âu khác như Zanetti, Maxi…

* Triệu tập Rolando Schiavi của Estudientes và giúp cầu thủ này lập kỷ lục trở thành cầu thủ già nhất ra mắt đội tuyển Argentina ở trận gặp Brazil khi đã ở tuổi 36.

* Gọi Martin Palermo trở lại đội tuyển sau 10 năm, kể từ sau Copa America 99 khi tiền đạo này đá hỏng 3 quả penalty.

* Gọi Ariel Ortega trở lại đội tuyển sau 6 năm (nhưng do chấn thương nên Ortega đã vắng mặt ở trận giao hữu với Ghana hôm 30/9).

* Vẫn triệu tập lão tướng Juan Veron dù cầu thủ này bị treo giò ở trận gặp Peru.

* Gọi cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển là Brana thay Mascherano trước 2 trận “sinh tử” với Peru và Uruguay.
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm