LĐBĐ Brazil kết tội sao M.U vì thất bại tại Olympic 2012

14/08/2012 15:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – LĐBĐ Brazil (CBF) vừa chỉ trích đích danh hậu vệ phải Rafael sau khi ngôi sao của M.U mắc lỗi nặng dẫn đến thất bại của Olympic Brazil tại London 2012.


Rafael - Ảnh Getty

Olympic Brazil đã thể hiện một sức mạnh hủy diệt tại Olympic 2012 và họ băng băng tiến tới trận tranh HCV với Olympic Mexico mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Mọi thứ đều ủng hộ thầy trò HLV Mano Menezes trong nỗ lực giành HCV Olympic đầu tiên cho bóng đá Brazil. Tuy vậy, sai lầm ở ngay phút đầu tiên của Rafael với một pha chuyền bóng cẩu thả và vô trách nhiệm bên phần sân nhà đã khiến Olympic Brazil sớm phải nhận bàn thua trong trận chung kết.

Bàn thua từ quá sớm khiến Olympic Brazil gặp vấn đề về tâm lý lẫn lối chơi và hệ quả là họ tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai. Nỗ lực của Olympic Brazil trong thời gian còn lại của trận đấu chỉ giúp họ có được bàn gỡ muộn màng của Hulk, và buộc phải chấp nhận giành HCB.

Và không ai khác, chính Rafael là người bị quy tội nặng nhất sau thất bại đau đớn này. Ngay cả CBF cũng phải lên tiếng.

“Rafael biết rằng cậu ấy đã mắc sai lầm, dẫn đến bàn thua đầu tiên trong trận chung kết Olympic 2012. Không gì có thể chối bỏ được điều đó. Tuy vậy, với khát vọng và tài năng của mình, cầu thủ trẻ số 2 này sẽ không bị hủy hoại bởi một sai lầm”, thông báo trên trang chủ của CBF cho hay.

Tuy vậy, quan điểm của CBF lại trái ngược với ý kiến của các thành viên còn lại trong Olympic Brazil. HLV Menezes không trực tiếp chỉ trích một ai trong khi Neymar nhấn mạnh rằng trách nhiệm thuộc về cả đội.

Menezes đang phải đối mặt với sức ép cực lớn sau thất bại tại Olympic 2012. Thậm chí, huyền thoại của bóng đá Brazil là Romario còn kêu gọi Menezes từ chức.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm