Hoa hậu hoàn vũ 2013 gọi tên ai?

07/11/2013 10:00 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ Bảy tuần này, 9/11 tới, tại nhà hát Trung tâm thương mại Crocus City (Krasnogorsk, Moskva, Nga) sẽ diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 63 (năm 2013) và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh NBCTelemundo.

Hoa hậu Hoàn vũ của 86 quốc gia đang chuẩn bị tranh tài cho đêm chung kết và cho dù đang có nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng nhan sắc năm nay nhưng rất nhiều bình chọn đang đổ dồn về cho đại diện đến từ Philippines, Ariella Arida.

Trước khi đến Moskva để bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2013, từ đầu tháng 10, Hoa hậu Philippines đã được xem là một trong những ứng cử viên sáng nhất trong hầu hết các dự đoán của các trang web sắc đẹp. Tờ International Business Times (IBT) có rất nhiều bài viết về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay và xem Ariella Arida là ứng cử viên xứng đáng nhất. Hồi tháng 9 vừa qua, cũng chính tờ thời báo kinh tế nổi tiếng này đã có những phân tích và dự đoán chính xác về việc lên ngôi tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất của Megan Young, và cô cũng là người Philippines. 



Hoa hậu người Philippines, Ariella Arida, ứng cử viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu hoàn vũ 2013

Nếu như Ariella Arida giành chiến thắng vào tối 9/11 thì Philippines sẽ là quốc gia thứ 2 trên thế giới giành được cú đúp hoa hậu trong cùng 1 năm. Danh hiệu này vốn thuộc về Ấn Độ trong 2 thập niên qua (năm 1994, chiến thắng kép của Sushmita Sen và Aishwarya Rai đã mang về cho Ấn Độ hai danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Thế giới). “Nếu chiến thắng thì Philippines đang chứng minh mình đang trở thành một thế lực của các cuộc thi nhan sắc”, tờ IBT nhận định.

Từ trước đến nay chưa bao giờ Philippines dành được danh hiệu nào tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Cùng với cuộc thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Trái đất thì Hoa hậu Hoàn vũ là một trong những cuộc thi sắc đẹp thường niên lớn nhất và được chờ đón nhất thế giới. Cuộc thi này bắt đầu ra mắt vào năm 1952 do Công ty Quần áo Pacific Mills ở California sáng lập và đến năm 1996 cuộc thi trở thành sở hữu của ông trùm Donald Trump. Tiêu chí để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ là thông minh, lịch sự và hiểu biết.

Những quốc gia gần đây nhất mới tham dự là Trung Quốc (2002), Albania (2002), Gruzia (2004), Ethiopia (2004), Latvia (2005), Kazakhstan (2006), Tanzania (2007) và Kosovo (2008). Việt Nam bắt đầu tham gia cuộc thi này vào năm 2004 với đại diện tham gia là Hoàng Khánh Ngọc. Năm đó Khánh Ngọc được một giải phụ là Nữ hoàng sàn diễn. Tính đến thời điểm này thì danh hiệu cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là lọt vào Top 5 trình diễn trang phục áo dài và Top 10 trang phục truyền thống. Đây là danh hiệu mà Hoa hậu Thùy Lâm đạt được vào năm 2008, năm Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi này.

Đại diện cho Việt Nam năm nay là Trương Thị May, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2007. Tính đến thời điểm này cô cũng đang nhận được nhiều đánh giá khá tích cực. Chuyên trang sắc đẹp rất uy tín, Global Beauties, đã xếp bộ trang phục áo dài mà Trương Thị May mặc trong đêm thi trang phục truyền thống vào vị trí thứ 4 trong Top 7 trang phục truyền thống đẹp nhất. Trang này cũng nhận định bộ áo dài mà Trương Thị May thể hiện cũng đứng đầu khu vực châu Á.

Tuy nhiên Trương Thị May còn phải tham gia nhiều cuộc thi khác và các hoạt động bên lề.

Nước Nga đang vào thời điểm lạnh nhất trong năm và dường như cuộc thi hoa hậu đang làm không khí ấm dần lại. Đây là năm đầu tiên cuộc thi này được tổ chức tại Nga. Ông trùm Donald Trump đến thời điểm này tỏ ra rất hài lòng với những gì đang diễn ra. Việc chọn Nhà hát Crocus City cũng là một lựa chọn lý tưởng bởi đây là nhà hát đa năng và rất hiện đại. Nó có thể thay đổi cả hệ thống và nhiệt độ để phù hợp với nhiều mục đích biểu diễn khác nhau từ buổi hòa nhạc đẳng cấp thế giới cho đến thi đấu boxing, thậm chí là trượt băng nghệ thuật. Những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như Panic! At The Disco, Emin, Steven Tyler (ông cũng là một trong 8 giám khảo của đêm chung kết) sẽ có mặt trong sự kiện nhan sắc này.

Kịch bản đêm chung kết sẽ được mở đầu bằng hình ảnh các thí sinh trong trang phục dân tộc, tiếp đến Top 15 thí sinh đẹp nhất được chọn ra và chỉ 15 thí sinh này được trình diễn trang phục áo tắm để chấm điểm, các thí sinh còn lại sẽ phải lùi vào hậu trường sau khi không lọt vào Top 15. 10 thí sinh có số điểm cao nhất tiếp tục thi trang phục dạ hội rồi chọn ra Top 5 thi ứng xử. Cuối cùng kết quả được công bố theo thứ tự từ á hậu 4 cho đến người đăng quang.
N.M (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm