Hiểu và dùng ghế cho bé trên xe cho đúng cách

23/12/2008 15:46 GMT+7 | Đời sống

Nhiều ông bố bà mẹ đầu tư cả ngàn USD cho một chiếc ghế để an tâm về tính an toàn cho bé nhưng thực tế hiệu quả có khi lại là công cốc! Nhiều khi đơn giản chỉ vì đã không đọc hướng dẫn sử dụng!

Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại ghế.

Đa phần các loại ghế hiện nay được phân loại theo lứa tuổi của bé, nhưng về cơ bản có thể phân làm 3 loại chính: Ghế quay mặt ra sau, Ghế quay mặt trước và Ghế nâng.

1. Ghế quay mặt về sau

Đây là loại thích hợp cho trẻ mới sinh đến 12 tháng tuổi và cân nặng dưới 10kg. Theo khuyến cáo đối với các xe có túi khí bên ghế phụ thì ghế nên đặt ở băng sau với phần đầu của bé hướng vào thành ghế phụ trước. Loại ghế này có đế tháo rời được nhằm tăng tính tiện dụng và đặc biệt có thể dùng làm nôi xách tay cho trẻ sơ sinh trong khi đế vẫn được gắn trong xe.
 
 
Một số nhà sản xuất cũng đưa ra lọai ghế đa dụng vốn có thể chuyển đổi công dụng và tiếp sử dụng cho bé lớn hơn. Ghế của bé được cột cố định trong xe sử dụng hệ thống dây đai an toàn hoặc hệ thống dây chằng LATCH - chữ viết tắt của Lower Anchors and Tethers for Children - Hệ thống dây chằng được sử dụng thay thế cho hệ thống dây an toàn của xe cố định ghế em bé vào xe.

Tuy nhiên để sử dụng LATCH thì xe của bạn phải hỗ trợ chức năng này. Và với các xe nhập Mỹ đời từ năm 2002 trở đi đều hỗ trợ hệ thống LATCH cho ghế trẻ em.

Lưu ý khi sử dụng ghế:

Luôn cố định ghế chắc chắn trước khi xe chuyển bánh. Một khi cố định, ghế không được phép xê dịch trong khoảng 2 đến 3cm.

Không bao giờ đặt ghế của bé ở ghế phụ trên xe có túi khí. Trong trường hợp xấu, túi khí bị kích hoạt sẽ bung đúng khu vực đầu của bé, cực kỳ nguy hiểm!

2. Ghế quay ra trước cho trẻ em

Là lọai dùng cho trẻ lớn hơn 1 tuổi và nặng dưới 10kg.
 

Lọai ghế này tốt nhất nên để ở ghế sau xe và được cột chắc vào xe thông qua seatbelt hoặc hệ thống dây chằng. Lưu ý là loại ghế này cũng có thể đặt ở ghế trước tuy nhiên đối với xe có túi khí cho ghế khách ở phía trước thì phải tắt hệ thống túi khí để đảm bảo an toàn cho bé (một số xe có nút tắt hoặc tự động ngắt túi khí với đèn báo thường màu vàng và có chữ Passenger Airbag Off).

3. Ghế nâng và ghế nâng không tựa lưng

Khi trẻ lớn thì 2 loại ghế trên không còn phù hợp nữa (khi này cân nặng của bé đã vượt qua cân nặng cho phép đưa ra bởi nhà sản xuất hoặc chiều cao của bé khi ngồi đã vượt qua lưng ghế) thì nên dùng loại ghế nâng. Thông thường khi trẻ từ 4 tuổi trở lên thì ghế nâng là lựa chọn phù hợp.

Như chúng ta biết, dây an toàn có hiệu quả nhất khi có được quàng qua vai và xuống tới eo. Vậy mục đích của ghế nâng là nâng bé lên để dây an toàn của xe có thể được quàng vào vai bé. Và như vậy ghế nâng sẽ không có dây an toàn riêng mà sử dụng dây an toàn của xe.

Thông thường khi bé khoảng 8 tuổi thì không còn cần dùng ghế em bé nữa.

Lưu ý khi mua ghế:

Không có loại ghế nào là tốt nhất hay an toàn nhất như nhà sản xuất quảng cáo! Ghế tốt nhất là ghế được thiết kế đúng tầm tuổi và chiều cao cân nặng của bé.

Đừng nghĩ đắt tiền là tốt! Giá cao, hàng hiệu không có nghĩa ghế an toàn hơn hay dễ sử dụng hơn.

Đừng mua hàng không rõ xuất xứ hay thiếu tem nhãn. Ngay cả hàng được sản xuất tại Trung Quốc nhưng có thông tin đầy đủ về nhà sản xuất sẽ có độ tin cậy cao hơn hàng không rõ xuất xứ - thực tế các hãng lớn đều có nhà máy gia công tại Trung Quốc.

Và cuối cùng, đừng tham ghế đã qua sử dụng (được cho, tặng); nên xem tem sản phẩm hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất để biết khuyến cáo về tuổi thọ của ghế.

Hầu hết loại ghế trẻ em trên xe hơi chưa phổ biến nhiều ở Việt Nam nhưng có thể đặt tại các cửa hàng đồ chơi xe hơi với mức giá khoảng 300 USD trở lên.
 
Theo Autopro

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm