HAGL Arsenal JMG thắng lớn, ông Nguyễn Văn Vinh như 'trẻ lại vài tuổi'

22/03/2013 13:18 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Giám đốc kỹ thuật HAGL, ông Nguyễn Văn Vinh, cảm thấy như "trẻ lại vài tuổi" khi nghe tin các tài năng nhí của Học viện HA.GL Arsenal JMG tỏa sáng ở Nhật Bản.

Mái tóc đã bạc màu sương gió, thể lực đã giảm sút nhưng cựu cầu thủ Thể Công không quên những ngày di chuyển đi cả nước tìm kiếm nhân tài cho Học viện của bầu Đức. Ông Vinh coi chiến thắng của bầu Đức là "cánh chim đầu đàn" để xây dựng lại bóng đá nước nhà.

"Đây là quả ngọt đối với những người làm bóng đá chân chính, khi nó thắng thứ bóng đá ăn xổi lâu nay ở ta. Các bạn cũng thấy một địa phương không phải trung tâm nhưng có thể trở thành địa chỉ đỏ cho bóng đá nước nhà khi xây dựng một Học viện bề thế. Kết quả trên đất Nhật mới chỉ là bắt đầu, như tín hiệu để những địa phương, những ông bầu khác cùng làm như bầu Đức. Không phải cứ bỏ tiền nhiều mà phải có cái tâm, có sự tôn trọng với những người làm chuyên môn mới có được kết quả như thế.

Đọc thêm:

- Đánh bại Trung Quốc và Australia, HAGL Arsenal JMG đi tiếp với ngôi đầu bảng

- HAGL Arsenal JMG gây ấn tượng ở Nhật Bản, bầu Đức vẫn chưa 'sướng'

Tôi vui lắm, cảm giác trẻ đến vài tuổi từ thông tin ấy. Các cháu đá ở Nhật, tôi cũng cập nhập tin tức liên tục, hạnh phúc khi thấy các cháu thắng cả những đối thủ thể hình, thể lực tốt hơn hẳn. Đấy là bàn đạp để U17 HAGL Arsenal JMG cố gắng thi đấu tốt hơn, hay hơn ở vòng đấu sau, nó cũng như sự kích thích cho bóng đá nước nhà vào thời điểm này. Tôi nghĩ không chỉ bầu Đức, HAGL mà tất cả những người hâm mộ nước nhà rất vui với màn thể hiện của đội U17 của bầu Đức ở Nhật. Nhưng còn con đường chông gai phía trước để bầu Đức, Học viện HAGL Arsenal JMG và cả bóng đá Việt Nam cần cố gắng để niềm vui không chỉ dừng lại vào lúc này".

Qua tâm sự của bầu Đức cũng như của ông Vinh - hai nhân vật bỏ công sức để cho ra mắt Học viện HAGL Arsenal JMG mới thấy chỉ có chăm chút, bỏ cái tâm để trồng người, mới có được mùa quả ngọt đối với người gieo trồng nó. Bầu Đức đã bỏ không ít công sức, tâm huyết vào đứa con tinh thần này. Ông vui nhưng giấu vào lòng, bởi ông còn mong cầu thủ của mình làm tốt hơn nữa, thậm chí tỏa sáng ở trời Âu. Đó cũng là suy nghĩ đúng đắn, lo xa, để những tài năng ở phố núi không chỉ đóng góp cho đội bóng của bầu Đức mà còn thúc đẩy những địa phương, doanh nghiệp khác cùng chung tay làm như bầu Đức.

Mộc Miên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm