Hà Nội tổ chức Ngày hội Văn hóa Hòa bình

12/10/2014 09:11 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Kỷ niệm 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”, sáng nay (12/10), Sở VH,TT&DL Hà Nội phối hợp Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội tổ chức Ngày hội Văn hóa Hòa Bình tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, phát sóng trực tiếp trên kênh HN1.

Trong buổi lễ chính thức, đại diện TP. Hà Nội, đại diện UNESCO ở VN, đại diện các ĐSQ… sẽ tham dự nghi lễ gửi thông điệp hòa bình và vinh danh “Công dân danh dự” cho những người nước ngoài có đóng góp cho Hà Nội. Trước đó, với mục tiêu thu hút sự tham gia của cộng đồng, từ 6h30, tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đường phố với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, trong đó có những cái tên như: Minh Hòa, Tấn Minh…

Theo chia sẻ của bà Vũ Thị Mai Phương, GĐ Trung tâm Văn hóa Kim Đồng (đơn vị thực hiện chương trình), khu vực sân khấu chính của Ngày hội sẽ sôi động trong suốt một ngày với các hoạt động liên tiếp: Trình diễn võ thuật truyền thống, đi xe đạp vì hòa bình, chương trình “Vũ điệu tuổi trẻ - Tôi yêu Hà Nội, biểu diễn hiphop, xiếc...


Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 người đi bộ vì hòa bình

Đặc biệt, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế mang chủ đề "Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình” sẽ diễn ra từ 8h30-16h tại phía sau Tượng đài Lý Thái Tổ. Cuộc thi sẽ có khu trưng bày tranh kỷ lục; khu triển lãm tác phẩm… 600 tác phẩm tham gia cuộc thi sẽ được BTC trưng bày ngay sau khi hết giờ thi để khán giả xem và bình chọn giải Tác phẩm được yêu thích nhất ngoài 6 giải chính thức của BGK.

“Tại sao Huế có Festival, Hạ Long có Canarval, Hà Nội lại không có một lễ hội tương tự? Vì thế, chúng tôi có kế hoạch sẽ tổ chức các hoạt động này thường niên. BTC hướng tới một sự kiện văn hóa đặc trưng Hà Nội, đồng thời là sản phẩm du lịch” – bà Mai Phương chia sẻ thêm.

Được biết, dự kiến, chương trình sẽ có sự tham gia của 2.000 người, trong đó có khoảng 1.000 đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán và các tổ chức thành viên tại Hà Nội…

Xuân Lan
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm