Giao hữu Trung Quốc - Đức 1-1: Tân binh Cacau & Gentner ra mắt

31/05/2009 15:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Cả hai tân binh bên phía đội tuyển Đức, Cacau và Christian Gentner, lẫn tân HLV bên phía đội tuyển Trung Quốc, Gao Hongbo, đã có màn ra mắt chấp nhận được khi hai đội chia điểm trong trận giao hữu ở Thượng Hải đêm thứ Bảy vừa qua.

Claudemir Jeronimo Barretto, tiền đạo 28 tuổi mang hai quốc tịch Brazil - Đức và vẫn được gọi một cách ngắn gọn là Cacau, đã chính thức trở thành tuyển thủ của “Mannschaft” khi xuất hiện trong trận giao hữu với Trung Quốc vừa qua. Anh được HLV Joachim Loew tung vào sân ở phút 63 thay cho Mario Gomez, đồng đội ở CLB Stuttgart. Tháng Hai vừa qua, Cacau đã được nhập quốc tịch Đức sau 10 năm chơi bóng ở đây, lần lượt khoác áo Turk Gucu Munich (1999-2001), Nuremberg (2001-2003) và Stuttgart (từ 2003).
 
Cacau (trái) có trận ra mắt trong màu áo ĐT Đức

Giữa tháng Năm vừa qua, Loew đã gây bất ngờ khi quyết định gọi Cacau vào đội tuyển Đức nhằm có thêm nhiều lựa chọn cho mặt trận tấn công. Việc cầu thủ ngoại có mặt ở “Mannschaft” là điều đã quá quen thuộc, khi Mirolav Klose và Lukas Podolski có nguồn gốc từ Ba Lan, Mesut Oezil là người Thổ Nhĩ Kỳ, Gerald Asamoah đến từ Ghana trong khi Kevin Kuranyi, người vừa bị đuổi khỏi đội tuyển Đức hồi tháng 10/2008, sinh ra tại Brazil nhưng mang trong mình dòng máu “Liên hợp quốc”, gồm Đức - Hungary (bố) và Panama (mẹ).

Nhưng trước khi Cacau xuất hiện, đội tuyển Đức đã kịp giới thiệu một tân binh khác, tiền vệ Christian Gentner. Ngôi sao 24 tuổi này đã chơi rất hay trong mùa giải vừa qua, ghi bốn bàn và có mười đường chuyền quyết định, góp phần giúp Wolfsburg giành được chức vô địch Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử. Gentner trưởng thành từ lò đào tạo của Stuttgart, được HLV Felix Magath chăm bẵm từ lúc còn ở đây trước khi theo thầy cũ đến với Wolfsburg vào mùa Hè 2007. Trong chuyến du đấu châu Á này, Loew còn mang theo một tân binh nữa là thủ môn Manuel Neuer. Tuy nhiên, thủ thành của Schalke đã không được ra sân trong trận đấu với Trung Quốc. Có lẽ, cơ hội sẽ đến với anh ở trận sắp tới, làm khách của UAE ở Dubai vào đêm thứ Ba, 2/6.

Tân HLV Gao Hongbo của Trung Quốc, chiến lược gia trẻ nhất dẫn dắt đội tuyển của đất nước đông dân nhất thế giới trong vòng 30 năm qua, đã có màn ra mắt thành công khi các học trò của ông cầm chân đội tuyển Đức 1-1 ở Thượng Hải. Ngay từ phút thứ năm, tiền vệ Hao Junmin đã đi bóng qua ba hậu vệ Đức trước khi đánh bại thủ thành Robert Enke. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng chủ nhà cũng chỉ tồn tại được hai phút, trước khi Lukas Podolski phá bẫy việt vị, nhận được chuyền của Bastian Schweinsteiger rồi đưa bóng vào lưới thủ môn Yang Zhi. Giữ sạch lưới trong quãng thời gian còn lại, Trung Quốc đã có một trận đấu “xem được” trên sân Thượng Hải.

Đội hình thi đấu

Trung Quốc: Yang Zhi - Liu Jindong (Zhou Haibin 57’), Feng Xiaoting, Zhao Peng, Cheng Liang (Du Wei 86’) - Hao Junmin, Zhao Xuri, Cao Yang, Wang Xinxin (Han Peng 66’) - Jiang Ning (Yu Hanchao 83’), Gao Lin (Zheng Zhi 66’).

Đức: Enke - Lahm, A. Friedrich, Rob. Huth, M. Schaefer - Gentner, Hitzlsperger - Trochowski (Hinkel 76’), Schweinsteiger, Podolski - Gomez (Cacau 63’).

Bàn thắng: Hao Jumin 5’ - Lukas Podolski 7’
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm