Giải thưởng Hội Nhà văn 2012: Sẽ tổ chức họp báo công khai thông tin

21/01/2013 15:14 GMT+7 | Đọc - Xem


Giải thưởng Hội Nhà văn 2012 đã khiến công chúng xôn xao khi có 2 tác giả gửi thư ngỏ từ chối giải. Nhà văn Y Ban - tác giả của “Trò chơi hủy diệt cảm xúc” và nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam - tác giả của “Thế kỷ bị mất” đều đồng loạt từ chối bằng khen của Hội đồng giám khảo giải thưởng năm 2012 cho tác phẩm của mình.

Một số tác phẩm đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2012. Ảnh tuoitre

Cùng với việc 2 nhà văn liên tiếp từ chối giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm nay thì lại xuất hiện bức thư ngỏ của nhà phê bình Nguyễn Hoàng Đức đề nghị phế truất giải thưởng của tập thơ Giờ thứ 25 của nhà thơ Phạm Đương với lý do, chúng ta không thể đạo văn vô văn hóa trắng trợn như vậy được.

Trao đổi với PV, Nhà văn Đình Kính, thành viên ban chung khảo, ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam - người phát ngôn của hội về vấn đề giải thưởng - cho biết, do vướng vào 2 ngày nghỉ, ông mới chỉ đọc được thư ngỏ trên mạng chứ chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào có chữ ký của những người xin rút giải. Ông cũng cho rằng quyền rút khỏi giải thưởng là quyền của mỗi người. Việc trao giải thưởng là quyền của hội và ban chấp hành. Việc từ chối nhận giải thưởng không có gì đáng ngạc nhiên, đó là hiện tượng bình thường, bởi đến giải tầm cỡ quốc tế còn có người từ chối.

Người phát ngôn của Hội khẳng định, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ có văn bản thông báo công khai, thậm chí có thể tổ chức họp báo công bố rộng rãi những thông tin lùm xùm liên quan đến giải thưởng, trong buổi họp giao ban đầu tuần của Hội Nhà văn, vấn đề này có thể sẽ được nêu ra.

Theo M.AN
SGGP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm