Giải quần vợt Cincinnati Masters Series: Thời khắc lịch sử cho Nadal

02/08/2008 20:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Điều phải đến đã đến! Chiến thắng của Nadal trước Lapentti là điều đã được dự báo trước, song đó chính là một thời khắc lịch sử bởi Federer chắc chắn sẽ mất ngôi số một ATP vào tay Nadal sau hơn 4 năm thống trị làng banh nỉ thế giới.

Ở giải quần vợt Cincinnati năm nay, Nicolas Lapenti là một tay vợt khá khó chịu. Dù chỉ xếp hạng 89 thế giới và đã 32 tuổi, lão tướng người Ecuador (32 tuổi) đã lật lượt đánh bại 2 hạt giống Ferrer (5) ở vòng 2 và Verdasco (10) ở vòng 3. Tuy nhiên, đã không có một cú sốc nào nữa bởi đối thủ tại tứ kết của anh là Nadal. Tay vợt người TBN có đẳng cấp vượt trội và phong độ đang ở đỉnh cao nên đã giành chiến thắng 7-6 (3), 6-1 và kéo dài chuỗi bất khả chiến bại của mình lên con số 32. Dù hơi mệt mỏi do thời tiết nóng ẩm song Nadal cũng chỉ hơi mất thời gian ở séc đầu trước khi kết thúc trận đấu sau 1 giờ 48 phút. Tại vòng bán kết, anh sẽ chơi trận "chung kết sớm" với tay vợt cùng trang lứa Novak Djokovic (3), người đã hạ Gulbis 6-3, 6-4 trước đó.
 

Điều mà người ta chờ đợi bây giờ sẽ là Nadal sẽ đăng quang theo cách nào và vào thời điểm nào mà thôi. Theo tính toán của Hiệp hội quần vợt thế giới (ATP), nếu như Nadal vô địch giải đấu này, anh sẽ vượt qua Federer ngay lập tức vào đầu tuần tới, chấm dứt 235 tuần thống trị của tay vợt người Thụy Sĩ. Lễ đăng quang chỉ có thể bị trì hoãn 1 tuần (đến ngày 11/8) nếu như Nadal thua ở trận chung kết vào rạng sáng mai. Trong trường hợp tay vợt này thất bại ở trận bán kết (trước Djokovic) thì anh vẫn đạt được ước mơ vào ngày 18/8. Trước Nadal, chỉ có hai tay vợt xứ bò tót từng lên ngôi số 1 thế giới là Carlos Moya và Juan Carlos Ferrero.

Để giải thích rõ hơn về điều này, cần phải tìm hiểu đôi chút về quy tắc tính điểm của ATP. Thông thường khi một tay vợt thi đấu xong ở một giải nhất định, anh ta sẽ giành được số điểm tương ứng. Nhưng số điểm ấy không phải là vĩnh cửu trong ngân hàng điểm của tay vợt này mà chỉ có giá trị trong vòng 1 năm. Sau 1 năm ấy, nếu tay vợt này không bảo vệ được vị trí mình đã giành được thì số điểm kia sẽ bị trừ đi nhờ chênh lệch thành tích so với mùa giải mới. Cụ thể: năm ngoái Federer giành chức vô địch giải Cincinnati nên được cộng 500 điểm vào quỹ điểm tổng cộng của mình ở BXH thế giới. Tuy nhiên, Federer đã bị loại từ vòng 3 nên chỉ có thêm 75 điểm và thực tế bị trừ 425 điểm. Trái lại, Nadal bị loại từ vòng 1 năm ngoái (+5 điểm), nhưng nay vừa nhận 225 điểm nhờ lọt vào tứ kết, nghĩa là thực tế sẽ tăng thêm 220 điểm.

Còn sở dĩ có hai mốc thời gian 11 và 18/8 vì đó là thời điểm diễn ra hai giải đấu trong hệ thống Masters Series 2007 ở Montreal và Cincinnati. Năm nay, hai giải đấu này được đẩy sớm lên nhằm tránh trùng với Olympic Bắc Kinh (sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 24/8).

Các cặp tứ kết còn lại của giải quần vợt Cincinnati Masters Series đã kết thúc không quá bất ngờ. Mặc dù từng ở ngôi số 1 thế giới và đầy kinh nghiệm, song ở tuổi 32, Carlos Moya không còn sung sức nữa. Trong cuộc chiến căng thẳng về mặt thể lực kéo dài 3 séc này, sức trẻ Murray (8) đã chiến thắng với tỷ số 2-6, 6-3, 6-1. Đối thủ của anh ở bán kết sẽ là gã khổng lồ cao 2m08 Ivo Karlovic. Phấn chấn sau khi loại Federer, tay vợt 29 tuổi người Croatia đã loại nốt Kohlschreiber với tỷ số 7-6 (6), 6-3.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm