Ghế của 'ông trùm' Bernie Ecclestone ở F1 lung lay

30/01/2014 19:01 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Vị trí của Bernie Ecclestone ở môn thể thao mà ông giữ vai trò cao nhất trong suốt 4 thập kỷ qua, đang bị đe dọa khi phải đối mặt với cáo buộc hối lộ tại Đức.

Mặc dù Bernie Ecclestone vẫn tới trụ sở của F1 để làm công việc hàng ngày nhưng ông sẽ bị giám sát và không có thẩm quyền phê duyệt, ký các hợp đồng quan trọng. Sau cuộc họp ngày 16/1/2014 để thảo luận về các thủ tục tố tụng của tòa án chống lại Ecclestone, công ty mẹ của Formula One Group đã đưa ra tuyên bố: “Hội đồng quản trị của Delta Topco Limited đã gặp gỡ ngày hôm nay để thảo luận về quyết định của Tòa án Munich. Hội đồng quản trị cho rằng vì lợi ích cho cả hai doanh nghiệp và F1, ông Ecclestone sẽ tiếp tục điều hành việc kinh doanh nhưng dưới sự giám sát, kiểm soát của Hội đồng quản trị. Ông Ecclestone đã đồng thuận với đề nghị trên”.

Việc phê duyệt và ký các hợp đồng quan trọng về kinh doanh bây giờ thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Peter Brabeck-Letmathe và Phó Chủ tịch Donald Mackenzie. Mackenzie, người đồng sáng lập của CVC Capital Partners và là cổ đông chính của Formula One, hồi tháng 11 năm ngoái cho biết nếu Ecclestone có dấu hiệu làm điều gì đó trái với pháp luật thì chắc chắn sẽ bị sa thải.

Trước những thông tin về quyền lực bị lung lay, Ecclestone vẫn tỏ ra bình thản. “Nếu mọi người muốn bắt tay một ai đó để thực hiện một thương vụ, họ sẽ bắt tay ai? Vẫn là tay của tôi. Đó là cách tôi kinh doanh, tôi luôn làm như thế và trong tương lai vẫn vậy. Những sự thay đổi này đã được bàn luận cách đây 1 năm và tôi đã đồng ý. Chúng tôi phải làm điều gì đó chính thức hơn trong quá khứ. Đó không phải là phong cách của tôi nhưng là một phần trong những việc chúng tôi cần phải làm trong kinh doanh”.

Các công tố viên tại Munich, Đức, cho biết Bernie Ecclestone sẽ hầu tòa vào cuối tháng 4 này theo sau cáo buộc hối lộ nhân viên ngân hàng Gerhard Gribkowsky để thực hiện các giao dịch thể thao năm 2006.

Cuối năm 2006, tập đoàn Constantin Medien AG, từng là chủ sở hữu quyền khai thác thương mại của F1, đã đâm đơn tố cáo Bernie Ecclestone. Trong đơn, Constantin Medien AG khẳng định Bernie cùng công ty Bambino của ông đã hối lộ Gerhard Gribkowsky (cựu Giám đốc ngân hàng BayernLB thuộc sở hữu của Nhà nước Đức) 27 triệu bảng để làm rối loạn thương vụ bán cổ phần F1. Nhờ vậy, công ty cổ phần vốn tư nhân CVC Capital Partners có thể trục lợi và khiến Constantin Medien AG thất thoát những khoản tiền khổng lồ. Thời điểm đó, Ecclestone bị cáo buộc tội danh hối lộ nhưng chưa bị kết án và chính quyền Đức chưa quyết định khi nào sẽ đưa vụ việc ra tòa. Mọi chuyện thay đổi vào tháng 6 năm ngoái, khi ông Gribkowsky lĩnh án tù 8 năm rưỡi với tội danh tương tự.

Trước tòa, Ecclestone thừa nhận có trả tiền cho Gribkowsky nhưng bác bỏ thông tin rằng đó là một vụ hối lộ. Ecclestone khẳng định Gribkowsky đã đe dọa, đòi ông phải đưa tiền nếu không muốn thông tin ông đứng đằng sau hoạt động của Bambino bị bại lộ. Nếu bị kết án, Ecclestone có nguy cơ phải ngồi tù trong 10 năm.

Hiện, truyền thông đồn đoán ông chủ đội Red Bull, Christian Horner, đang được coi là ứng viên kế nhiệm tiềm năng của Ecclestone. Chủ tịch Ferrari, Luca di Montezemolo, trước đây từng gợi ý một sự thay đổi sẽ là cần thiết nếu các công tố viên Đức đã hành động .

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm