"Gã đầu bạc" Marcello Lippi chán ngấy khi nghe mãi về Cassano

07/10/2009 07:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV ĐT Italia nhấn mạnh rằng giờ không phải lúc nói về Antonio Cassano và sẽ là sai lầm nếu "Azzurri" bước vào trận đấu VL World Cup 2010 với CH Ireland cuối tuần này với mục tiêu giành 1 điểm.

Sân Croke Park với sức chứa hơn 80.000 người sẽ là nơi mà "binh đoàn Thiên Thanh" phải quyết đấu với đội chủ nhà CH Irealnd cuối tuần này trong khuôn khổ VL World Cup 2010 ở bảng 8 khu vực Châu Âu. Với lợi thế hơn đội chủ nhà, cũng là đối thủ đang theo sát nhất tới 4 điểm, nên Italia của Lippi chỉ cần hòa CH Ireland là giành vé đi thẳng tới Nam Phi vào mùa Hè 2010.

Lippi: "Italia phải đá thắng chứ không đá hòa CH Ireland"

Tuy nhiên, với bản tính thận trọng vốn có, "gã đầu bạc" nhấn mạnh là Italia "phải đá để thắng chứ không phải đá hòa". "Đây là tuần lễ quan trọng nhất đối với chúng tôi trong suốt 2 năm đá vòng loại World Cup. Sẽ là sai lầm nếu chúng tôi đến đó với ý nghĩ chỉ cần giành 1 điểm. Italia phải đánh bại CH Ireland thứ 7 này. Đây không phải là cuộc đối đầu giữa David và Goliath. Tôi chờ đợi một CH Ireland tương tự như những màn trình diễn rất ấn tượng mà họ đã thể hiện từ khi bắt đầu vòng loại tới nay", Lippi nói.

Buổi tập đầu tiên của "Azzurri" chuẩn bị cho chuyến làm khách ở CH Ireland thiếu vắng 2 cầu thủ của Juve là thủ môn Buffon và tiền vệ trung tâm Marchisio do không có được tình trạng thể lực tốt. Buffon tập riêng trong khi Marchisio đang gặp vấn đề ở đầu gối. Danh sách triệu tập lần này của Lippi tiếp tục không có tên Antonio Cassano. Và những "điều ong tiếng ve" xung quanh quyết định loại bỏ ngôi sao của Sampdoria của ông lại xuất hiện như...thường lệ. Tuy nhiên, Lippi "phản pháo" hết sức cứng rằng là "đã phát chán vì nghe nói quá nhiều về Cassano rồi. Giờ là lúc chúng ta nói về ĐT Italia và chỉ thế thôi".
 
HT (Theo Tuttosport) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm