FIFA đặt nghi vấn số một lên trận Argentina thua Nigeria

12/06/2011 10:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - FIFA tuyên bố họ đang đặt trận thua 1-4 của Argentina trước Nigeria vào diện nghi vấn số một trong một chiến dịch điều tra về tệ dàn xếp tỉ số đang hoành hành trên toàn thế giới, theo một thông cáo được đưa lên trang chủ của tổ chức này vào hôm qua.

“FIFA đã chính thức xác nhận trận đấu giữa Nigeria và Argentina sẽ được chúng tôi quan tâm đặc biệt, trong cuộc điều tra mở rộng của FIFA”. Có rất nhiều nghi vấn trong trận giao hữu ấy: Trọng tài Ibrahim Chaibou (người Nigeria) đã thổi 2 quả penalty gây tranh cãi trong trận (quả đầu tiên được Obinna chuyển thành bàn phút 27, và quả thứ hai giúp Mauro Boselli ghi bàn danh dự cho Argentina, ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên). Tháng trước, FIFA đã chính thức hợp tác với Interpol (cảnh sát quốc tế) và tuyên bố sẽ chi ra 20 triệu euro trong vòng 10 năm tới để chống lại vấn nạn này. Hiện tại, FIFA đã điều tra hai trận giao hữu được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ có đến 7 quả penalty được thổi, và một trong số đó được thực hiện đến hai lần. 2 tổ trọng tài của các trận ấy, bao gồm 6 người, cũng đã bị đình chỉ công tác trước khi vụ việc được làm sáng tỏ. Trước đó, việc HLV Batista của Argentina gửi đội B đến đá giao hữu với Nigeria đã khiến ông phải nhận chỉ trích từ phía Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona: “Phải đặt ra những câu hỏi cho Batista. Nên nhớ rằng Nigeria đã sử dụng những cầu thủ tốt nhất của họ”.

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm