Eriksson phơi bày hậu trường ĐT Anh: Đừng đổ lỗi cho WAG

07/10/2009 09:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Dư âm thất bại của Tam sự tại VCK Wordl Cup 2006 tại Đức vẫn còn âm ỉ khi các WAG bị quy trách nhiệm trong sự thất thế của đội bóng xứ sở sương mù 3 năm truớc. Nhưng Cựu HLV đội tuyển Anh, Sven Goran Eriksson cho rằng các cầu thủ Anh quả là ngớ ngẩn nếu họ nghĩ các nàng WAG phải trả giá cho thất bại ở World Cup 2006.

Nhà cầm quân người Thuỵ Điển này cho biết việc cấm vợ và bạn gái các cầu thủ (WAG) tới Nam Phi vào năm tới sẽ chẳng đảm bảo được điều gì cả. Ông cho hay, sự bền bỉ về tinh thần và khả năng giải quyết những kỳ vọng lớn là hai nhân tố chính trong đội hình của HLV Fabio Capello. Và HLV Eriksson còn nổi giận với nhận định rằng xét về mặt đội tuyển quốc gia thì HLV Capello đang có trong tay một đội hình mạnh hơn đội hình mà trước đây ông từng dẫn dắt.


Cựu HLV đội tuyển Anh, Goran Eriksson


Cựu HLV của Tam sư lên tiếng: “Việc cấm các WAG liệu có làm cho Capello mạnh mẽ hơn không? Tôi biết Capello đã nhiều năm rồi. Ông ta có mạnh mẽ không thì tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta huấn luyện. Hãy để câu hỏi ấy cho các cầu thủ Anh. Vợ và bạn gái các cầu thủ không gây ra tác động gì cả. Đội tuyển quốc gia Anh trước đây cũng chả khác gì các nước khác như Thuỵ Điển, hay Đức.”

"Thật là ngu ngốc khi đổ lỗi cho WAG. Những cô vợ của tuyển thủ chỉ được mời khi tôi nghĩ việc họ có mặt ở đó là đúng. Nó chả ảnh hưởng gì đến bóng đá và kết quả các trận đấu.”

HLV Capello mới đây đã tuyên bố rằng các WAG chỉ được cho phép gặp gỡ các tuyển thủ tại Nam Phi sau mỗi trận đấu. Nhà cầm quân người Italia cũng nói thêm nếu họ không thích thế thì tốt nhất là nên ở nhà. Trước đó, trung vệ Rio Ferdinand cũng là người tiên phong trong việc chỉ trích lượng thời gian mà WAGs được phép gặp gỡ chồng và bạn trai họ trong thời gian diễn ra World Cup 2006 tại Đức.

Trung vệ đang chơi cho Manchester United miêu tả đội tuyển Anh lúc đó giống như một gánh xiếc mà HLV Eriksson là một chuyên gia trường quay cho show diễn quốc tế đầu tiên trên mạng internet, ngươì luôn tin rằng Tam sư có cơ hội để đăng quang tại World Cup vì họ có kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu lớn.


WAGs của "Tam sư" tại World Cup 2006

Trong 5 năm rưỡi cầm quân tại xứ sở sương mù, HLV Eriksson chỉ có một tiếc nuối: “Tôi nên chuẩn bị tốt hơn về mặt tinh thần cho các cầu thủ của mình trong loạt đá luân lưu, đặc biệt là tại kì World Cup cuối cùng. Nó có giúp được gì không thì tôi chưa biết, nhưng sức mạnh tinh thần là rất quan trọng nếu đội tuyển Anh muốn tiến tới trận chung kết. Để đăng quang tại giải đấu lớn nhất hành tinh, bạn phải có sự chuẩn bị tốt về tất cả mọi mặt. Hãy nhìn vào đội hình hiện tại. Một số cầu thủ chính hiện đang chơi tại 2, hoặc 3 giải đấu. Điều đó là điều có tính sống còn".

Ông cũng đề cập đến một số học trò cũ của mình: “ Wayne Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard…và David Beckham đã làm được những gì? Tại sao Beckham không có mặt trong danh sách. Cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi, 33. Tuổi đó đã phải quá già chưa so với kinh nghiệm và đôi chân của cậu ấy.”

Chiến lược gia người Thuỵ Điển hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành Notts County, một CLB hạng 4 nước Anh, nhấn mạnh: “Nếu  Beckham được chọn thì điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Nếu tôi vẫn là HLV, chắc chắn tôi sẽ đến gặp cậu ấy, xem lối chơi và nhận xét rằng cậu ấy vẫn còn chơi tốt. Quay trở lại Milan vào tháng 1 sẽ là giải pháp hoàn hảo cho cả Beckham và đội tuyển Anh.”


"Thầy cũ" Eriksson dành nhiều thời gian nói về 2 học trò cưng, Rooney và Beckham


Eriksson không đặt kì vọng vào Michael Owen mặc dù ông cho rằng nó phụ thuộc vào anh thi đấu như thế nào ở mùa giải này. Điều cuối cùng mà Eriksson đã nói trước khi bị "bật sới" khỏi VCK World Cup 2006 là: “Đừng giết Rooney.” Ông nói: “Tôi nhớ rằng cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, tuy nhiên càng ngày càng chơi hay hơn. Wayne chỉ mới 23 tuổi và đang dần hoàn thiện. Cậu  ta tham gia thi đấu năm 17 tuổi và tiến bộ rất  nhiều. Đừng đặt quá nhiều gánh nặng lên vai cậu ấy.”

Rooney đã không có thể lực tốt tại Đức và Eriksson không hề nối tiếc vì đã chọn anh vào đội hình. Ông bày tỏ: “Thể lực của những cầu thủ lớn thường là rất quan trọng khi họ tham gia vào một giải đấu. Họ bị chấn thương, không đảm bảo thể lực, hoặc thể lực chỉ được một nửa. Tất cả những câu hỏi đại loại như vậy sẽ luôn xuất hiện trong đầu bạn. Đó là những vấn đề rất cá nhân. Những gì tôi sẽ nói là các cầu thủ đã bị chấn thương nghiêm trọng thì không nên đưa họ tham dự World Cup”.

Đội tuyển Anh dưới thời Eriksson chưa bao giờ đáp ứng được sự trông đợi của người hâm mộ, thi đấu không mấy ấn tượng và bị Bồ Đào Nha loại ở trận tứ kết World Cup. Theo Eriksson, một phần nguyên nhân là do ông và học trò được trông đợi quá nhiều và đó chính là áp lực: “Sự nguy hiểm với đội tuyển Anh là báo chí, sự kỳ vọng mà họ mang lại. Họ tạo nên áp lực cho đội tuyển. Cứ mỗi giải đấu mà chúng tôi tham gia, họ luôn kì vọng chúng tôi sẽ lọt vào chung kết.”

Khánh Đan (Theo Daily Star)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm