Đúc 60 tượng vàng Thánh Gióng đón Giải phóng Thủ đô

24/06/2014 10:06 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là 60 tượng vàng Thánh Gióng bằng đồng nguyên chất, mạ vàng dùng làm vật phẩm nhân kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (1954 – 2014).

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, báo An ninh Thủ đô và Công ty Hữu nghị Á Châu vừa khởi động dự án đúc 60 tượng vàng Thánh Gióng. Tượng được chế tác bằng phương pháp thủ công, dựa trên nguyên mẫu Tượng đài Thánh Gióng đặt tại Sóc Sơn, Hà Nội do nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân thực hiện. Tượng được đúc bằng đồng nguyên chất, mạ vàng và có tổng trọng lượng 60 kg.

Nhà Sử học Dương Trung Quốc (thứ hai từ phải sang) tại lễ xin lửa đúc tượng từ Đền Sóc (Hà Nội)

Theo nhận xét của nhà Sử học Dương Trung Quốc, tượng Thánh Gióng là tác phẩm nghệ thuật mang thông điệp nhân văn, là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân tộc.

Lễ rước 60 tượng vàng sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2014 tới từ Đền Gióng về Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 60 tác phẩm sẽ là vật phẩm lưu niệm trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô.  Đặc biệt, BTC còn tặng 01 tượng cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam để đấu giá ủng hộ ngư dân bám biển và 1 để bày tại Bảo tàng Hà Nội.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm