Đối thủ của Blatter thất bại

21/03/2010 08:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed bin Hammam đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Ban chấp hành FIFA tổ chức ngày hôm qua, với tỷ lệ 15-5, còn 1 phiếu trống.

Kết quả này đồng nghĩa với việc ông Bin Hammam sẽ không có đủ tư cách để tham dự cuộc bầu cử tranh chức Chủ tịch FIFA tổ chức vào tháng 5/2011. Tuy nhiên, vị quan chức 60 tuổi người Qatar này cho biết ông sẽ không bỏ cuộc và hy vọng sẽ đảo ngược tình thế trong cuộc bỏ phiếu lần tới tổ chức vào tháng 1/2011.



Đối thủ của Blatter đã thất bại

Đây có thể được coi là một thắng lợi dành cho đương kim Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người đã nắm quyền trong suốt 12 năm qua và đang hy vọng sẽ tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa trong cuộc bỏ phiếu ở Đại hội đồng FIFA vào tháng 5/2011. Trong khi đó, Bin Hammam đã làm Chủ tịch LĐBĐ châu Á từ năm 2002, là thành viên BCH FIFA từ 1996. Trong lịch sử 106 năm từ khi FIFA ra đời tới nay, chưa có bất kỳ người châu Á nào giữ chức Chủ tịch cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới. Ở cuộc bỏ phiếu vừa rồi, Bin Hammam chỉ nhận được sự ủng hộ của 3 ủy viên BCH người châu Á là Chung Mong-Joon của Hàn Quốc, Junji Ogura của Nhật và Worawi Makudi của Thái Lan, cùng 2 người khác.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm