Diệu kỳ "tẩy độc" dioxin

14/10/2012 23:53 GMT+7 | Y tế

(TT&VH) - Sau khi phát hiện 62 người dân sống gần sân bay Đà Nẵng có nồng độ chất độc da cam/dioxin trong máu cao, TP. Đã Nẵng đã tổ chức cho 24 nạn nhân đi chữa trị tẩy độc bằng phương pháp Hubbard vào ngày 5/9 tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) trong đợt 1.

Sau khoảng 1 tháng điều trị, họ đã trở về rất khỏe mạnh, vui vẻ.

1. Sáng 11/10, Đà Nẵng mưa tầm tã. Sân ga, vẫn tấp nập người đến kẻ đi, nhưng hôm đó lại hồi hộp đến lạ. 10h35, chuyến tàu dừng lại, đông nghịt người đợi trước toa số 1 để đón 24 người đi tẩy nhiễm độc dioxin trở về từ Hà Nội.

Đây là những người được lựa chọn trong khuôn khổ triển khai đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu và ứng dụng một số biện pháp điều trị giải độc không đặc hiệu cho những người bị phơi nhiễm chất da cam/dioxin” do Bệnh viện Quân y 103 thực hiện.

Ai nấy bước xuống tàu với khuôn mặt tươi rói, hít lấy hít để không khí Đà Nẵng sau 1 tháng xa cách.



Mọi người bịn rịn chia tay nhau sau 30 ngày thân thiết, gắn bó

Khác với dáng đi còng còng ngày trước vì đau lưng, bà Võ Thị Khương (phường Chính Gián- Thanh Khê) hớn hở: “Bệnh đau lưng hành hạ tôi cả mấy năm trời rồi, tưởng phải sống chung với nó suốt đời. Giờ tôi hoàn toàn không bị đau mà đầu óc minh mẫn và mắt sáng lên nhiều rồi. Tôi rất vui”.

Bị phơi nhiễm dioxin không rải rác từng nhà mà có khi cả gia đình đều nhiễm độc. Bình thường, trong nhà có một người ốm đau đã mệt lắm rồi. Đằng này, cả nhà bị nhiễm độc hết, việc sinh hoạt gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Lần này, cả hai mẹ con bà Nguyễn Thị Nhung (Chính Gián- Thanh Khê) đều được đưa đi chữa bệnh, khiến cả nhà bà như trút bớt gánh nặng tâm lý. Bà kể: “Trước đây, tôi bị nhức đầu, viêm mũi dị ứng. Sau 21 ngày khử độc, tôi và con gái thấy khỏe hơn rất nhiều. Mỗi sáng ở bệnh viện, chúng tôi tập thể dục, uống Vitamin, sau đó xông hơi và uống thuốc”.

Anh Hồ Đức Nguyên (Thuận Phước) vui mừng chạy lại ôm chầm lấy mẹ là bà Đinh Thị Mai, anh rối rít nhìn trước ngó sau xem mẹ mình thế nào. Anh nói: “Mẹ tôi bị đau đã lâu. Gia đình đưa đi khám, uống thuốc mãi mà không có chuyển biến gì. Mẹ nói giờ đã khỏe nhiều, chúng tôi rất vui. Tôi mong muốn có thêm nhiều người được đi chữa bệnh như mẹ nữa”

2. Sau hơn 1 tháng sinh được về Hà Nội tập trung chữa bệnh, tình cảm của mọi người trong đoàn đã khá gắn bó. Họ trở nên thân thiết nhau như anh em nên khi chia tay người nào về nhà người ấy, họ bịn rịn lưu luyến lắm. Ông Phạm Văn Nghiêm bắt tay, bá vai và dặn dò anh Quách Xuân Sơn: “Cháu hết đau đầu và viêm xoang là chú mừng lắm. Từ nay chú cũng không còn u uất khó chịu như xưa nữa. Giờ chỉ muốn hát một bài, thật là thoải mái, phải không cháu? Khi nào rảnh, chú cháu mình gọi nhau café cho vui nhé”.

Từ đằng cổng sân ga, mấy phụ nữ tất ta tất tưởi chạy lại đón bà Nhung. Họ cầm tay nhau mừng rỡ: “Thế nào? Khỏe chưa? Có nhớ chúng tôi không? Chúng tôi nhớ bà lắm. Họ điều trị như thế nào”? Hàng loạt câu hỏi tới tấp quan tâm khiến bà Nhung không ngớt cười nói: “Tôi khỏe rồi. Còn 6 ngày uống thuốc nữa. Tôi chỉ mong hàng xóm nhà mình được đưa đi điều trị như tôi cho khỏi bệnh mà làm ăn, các bà nhỉ?”

Đoàn được ban lãnh đạo nhà ga mời lại nghỉ ngơi trước khi chia tay. Cả 24 người đều mong muốn bày tỏ sự biết ơn tới Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng và sự chăm sóc chu đáo của các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103. Qua đây, các nạn nhân nhiễm độc và lãnh đạo Hội đề nghị TP. Đà Nẵng xây dựng 1 trung tâm khử độc vì hiện nay ở Đà Nẵng số người bị phơi nhiễm dioxin còn rất nhiều. 

“Tẩy độc” theo phương pháp Hubbard

Phương pháp điều trị dựa trên nguyên lý giải độc không đặc hiệu thông qua đường tiết mồ hôi, tiêu hóa, tiết niệu…

Phương pháp này đã được nhiều nước trên thế giới dùng để tẩy độc cho một số loại bệnh, nhưng Việt Nam là nơi đầu tiên ứng dụng phương pháp này trong việc “tẩy độc” cho bệnh nhân phơi nhiễm dioxin.

Cụ thể, bệnh nhân sẽ được uống vitamin hàm lượng cao từ sáng sớm, sau đó sẽ vận động, luyện tập cường độ mạnh trong khoảng 30 phút giúp toát mồ hôi và được đưa vào phòng xông hơi nhằm đào thải các chất cặn độc trong cơ thể ra ngoài.

Thời gian tẩy độc có thể khác nhau, tùy thuộc vào lượng độc tố và sự biến chuyển bệnh tình của mỗi người. Hiện, Đà Nẵng có trên 5.000 người bị nhiễm dioxin, trong số đó có hơn 1.400 trẻ em, phần lớn bị dị tật nặng, không thể tự chăm sóc bản thân.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm