Điện ảnh Trung Quốc khổ vì Hollywood

13/11/2012 06:24 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Các bộ phim Trung Quốc đang bị ảnh hưởng từ một thỏa thuận thương mại vốn cho phép việc nhập khẩu thêm nhiều phim Mỹ hơn vào nước này.

Thỏa thuận kể trên, cho phép nhập tới 14 phim từ Mỹ và không bị điều phối bởi định mức chỉ nhập 20 phim nước ngoài mỗi năm, đã được thông qua trong chuyến thăm của lãnh đạo nước này tới Mỹ hồi tháng 2 năm nay.

Cục quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc cho biết, sau khi ký kết thỏa thuận, số bộ phim Mỹ ở Trung Quốc và tỷ lệ lợi nhuận chúng thu được đã tăng lên rất lớn. Vị thế thống trị của các phim nội địa tại thị trường Trung Quốc đã bị chao đảo. Doanh thu phòng vé tại các rạp chiếu phim ở Trung Quốc trong năm 2012 đạt mức 13,27 tỷ NDT (2,31 tỷ USD) tính tới cuối tháng 10, đã vượt qua doanh thu toàn năm 2011. Nhưng tỷ lệ lợi nhuận của các phim nội địa chỉ chiếm có 41,4% và đây là sự sụt giảm nghiêm trọng.

Theo Cục, ngành công nghiệp phim Mỹ đã thu được lợi nhuận khổng lồ trong khi các nhà làm phim nội địa đang chịu áp lực khổng lồ, chủ yếu bởi phim Trung Quốc không thể cạnh tranh được với các siêu phẩm Hollywood. Thực tế trên đã khiến các chuyên gia điện ảnh Trung Quốc cảnh báo rằng giới làm phim ở nước này phải tăng cường cải thiện chất lượng phim ảnh, nếu họ muốn thu hút khán giả nội địa.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm