“Đế chế” Google sẽ bị lật đổ bởi Bing???

06/06/2009 13:12 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Từ khi ra mắt lần đầu tiên đến nay, Google đã một mình độc chiếm “ngôi báu” quá lâu nhưng với sự xuất hiện của Bing, nguy cơ Google bị đánh bại đang rình rập ông lớn này.

Trong một nghiên cứu mới nhất của website uy tín chuyên nghiên cứu thị trường truyền thông NewmadiaAge (NMA) của Anh đã chỉ ra một kết quả nghiên cứu thực sự bất ngờ…có đến 55% số lượng người đồng ý sẽ chuyển sang sử dụng công cụ tìm kiếm mới toanh có cái tên khá ngộ nghĩnh là Bing của Microsoft.


Ngoài ra, trong bản cáo điều tra của NMA còn cho biết, trong tổng số 1000 người được hỏi có 58% cho rằng Google đã “độc bá” quá lâu và Bing thay thế là điều tất yếu, 65% cho rằng cái tên Bing của Microsoft là hấp dẫn hơn.

“Bing của Microsoft sẽ đã đặt một dấu mốc mới trên thị trường công cụ tìm kiếm cho Internet, trong một vài năm tới sức mạnh mới này sẽ gây áp lực rất lớn cho Google” Ông Marc Pinter-Krainer, chủ của website NMA cho biết.


Bing là công cụ tìm kiếm hoàn toàn mới được người khổng lồ Microsoft phát triển thay thế cho công cụ Live Search đã không còn sức cạnh tranh trong thời gian qua. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Google càng làm tăng tham vọng lật đổ “đế chế” cực mạnh này trong thời gian mới với vũ khí mới là Bing.

Thực tế là Bing của Microsoft chỉ mới ra mắt nhưng đã chiếm được khá nhiều cảm tình của người sử dụng với những ưu điểm nổi bật như chế độ hiển thị rất đa dạng chứ không đơn điệu như Google, trang chủ của Bing sẽ chứa những hình ảnh phong cảnh đẹp mắt chào đón , những hình ảnh này sẽ thay đổi theo mỗi lần truy cập.


Ngoài ra, Bing còn thể hiện sự vượt trội của mình so với Google khi tích hợp cả chức năng tìm kiếm Video vào bộ máy tìm kiếm, Bing cho phép người dùng giới hạn tìm kiếm video theo độ dài, độ phân giải, hoặc từ các nguồn chia sẻ video trực tuyến, theo từng nội dung cụ thể, như tin tức, thể thao, giải tri.

Điểm nổi bật tiếp theo của Bing đó là còn cung cấp 1 tính năng hoàn toàn mới  có tên cashback, đây là tính năng hoàn toàn mới, ngay cả bộ máy tìm kiếm sản phẩm của Google, Google Product Search  cũng chưa có.

Theo các chuyên gia phân tích đánh giá, sau hơn một tháng thử nghiệm mà chính thức phát hành Bing của Microsoft đã chiếm được khá nhiều cảm tình của người sử dụng với bằng chứng là hơn 55% số người được hỏi muốn sử dụng Bing hơn Google. Tuy nhiên, Google không phả “dễ chơi” nên mọi thứ vẫn còn quá sớm để nhận định.

Vũ Ngọc (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm