Dạy học sinh “Văn hóa ứng xử học đường”

08/05/2011 06:41 GMT+7 | Giáo dục

(TT&VH) - Việc xuất hiện ngày càng nhiều những ứng xử không phù hợp, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam trong học đường như bạo lực, quay clip và tung lên mạng Internet, “yêu sớm”, nghiện game online... gây hậu quả đau đớn, tâm lí hoang mang cho chính bản thân các em, gia đình, nhà trường và xã hội.

Bắt đầu từ tháng 5/2011 chương trình “Văn hóa ứng xử học đường” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức được tổ chức tại 30 trường THCS, THPT trên toàn quốc.

Chương trình sẽ giúp các em nhận thức, biết cách điều tiết cảm xúc bản thân, tránh bạo lực học đường, thay đổi hành vi theo hướng tốt đẹp hơn, từ đó định hướng những giá trị tốt đẹp trong văn hóa ứng xử học đường nói riêng và xã hội nói chung. Đồng thời hoạch định hướng đi cho học sinh trước ngưỡng cửa cuộc đời một cách tích cực và trang bị kiến thức sống cần thiết giúp các em hội nhập với cuộc sống hiện đại.

Xuân Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm